Hạ cánh bất thành trên tàu sân bay, E-2D đâm hỏng 4 tiêm kích 'Ong bắp cày'

Một chiếc E-2D Advanced Hawkeye của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
Một chiếc E-2D Advanced Hawkeye của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Một vụ va chạm đã xảy ra trên khu trục hạm USS Abraham Lincoln tuần trước , khiến 5 máy bay phải đi sửa chữa, trong đó có 4 chiếc “ong bắp cày” F/A-18 E/F Super Hornet.

Sự cố xảy ra hôm 9/8, khi khu trục hạm USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên vùng biển Ả Rập.

Theo Sputnik, máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D Hawkeye khi hạ cánh trên tàu Lincoln đã không bắt trúng cáp hãm đà.

Lập tức, phi công phải tăng ga tối đa để nâng độ cao và thử hạ cánh lại.

Trong quá trình hạ cánh bất thành, chiếc E-2D va chạm với 2 chiến đấu cơ Super Hornet trên boong tàu, khiến 3 máy bay bị xước nhẹ. Mảnh vỡ từ vụ va chạm đã làm hỏng 2 máy bay khác đậu gần đó.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2017, một chiếc Super Hornet F/A-18 E/F có giá 70,5 triệu USD.

“Các máy bay liên quan đến vụ va chạm đã được đưa đến nơi an toàn. Không có quân nhân nào bị thương”, phát ngôn viêm Hạm đội 5 Mỹ - Joshua Frey nói trong một tuyên bố. “Tất cả các máy bay liên quan hiện đang được sửa chữa để sớm hoạt động trở lại.”

Đáng chú ý, theo Military.com, sự cố trên được liệt vào dạng tai nạn loại A của quân đội Mỹ, tức là loại tai nạn gây nhiều thương vong về người, có thiệt hại từ 2 triệu USD, hoặc khiến một chiếc chiến đấu cơ bị huỷ hoại hoàn toàn.

Theo Navy Times, đây là tai nạn hạng A thứ 8 của Hải quân Mỹ kể từ ngày 1/10 năm ngoái.

Một sự cố tương tự đã xảy ra hồi năm 2016, khi một chiếc E-2 đang chuẩn bị hạ cánh trên tàu USS Dwight D.Eisenhower thì bất ngờ cáp hãm đứt phựt, khiến máy bay suýt lao xuống biển. 8 thuỷ thủ đã bị thương trong sự cố và buộc phải đưa đi cấp cứu.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG