H.Thanh Hóa chấp nhận buông Mai Tiến Thành

H.Thanh Hóa chấp nhận buông Mai Tiến Thành
TP - Chiều qua (21/1), sau buổi họp căng thẳng kéo dài tới hơn 3 tiếng đồng hồ ở trụ sở VFF, VFF đã thuyết phục được H.Thanh Hóa chấp nhận thanh lý hợp đồng với Mai Tiến Thành để cầu thủ này rộng đường đầu quân cho V.Ninh Bình.

>> V. Ninh Bình sẽ kiện VFF lên Tòa án thể thao quốc tế và FIFA?

Tiến Thành là người đầu tiên rời khỏi phòng họp VFF với thái độ khá vui vẻ, nhưng khi thấy báo chí, Thành đi như chạy để tránh trả lời phỏng vấn.

Đến lượt trưởng đoàn bóng đá H.TH Trần Quốc Hưng rời khỏi phòng họp cũng vậy, dù không trực tiếp lảng tránh báo chí như Tiến Thành nhưng các câu trả lời được ông Hưng đưa ra vừa thiếu thái độ hợp tác vừa không có thông tin.

Tuy nhiên, sau đó Phó Tổng Thư ký VFF kiêm trưởng BTC giải V - League 2008 Dương Nghiệp Khôi và Trưởng phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ Nguyễn Mỹ Dung đã đứng ra tổ chức một cuộc họp báo nóng để thông báo kết quả xử lý vụ việc.

Theo thông báo của bà Mỹ Dung, phía H.TH đã chấp nhận để Tiến Thành ra đi theo như nguyện vọng và như lời khẳng định của ông Dương Nghiệp Khôi thì kể từ thời điểm này, Tiến Thành đã trở thành cầu thủ tự do và có quyền ký kết hợp đồng với bất cứ CLB nào.

Bà Mỹ Dung cho biết, ngày 9/1 vừa qua, Tiến Thành đã chính thức gửi đơn xin rút tên khỏi CLB H.TH và sau một thời gian thụ lý vụ việc, cuối cùng VFF đã tác động để H.TH cho Tiến Thành được toại nguyện.

Thế nhưng, VFF lại từ chối đưa ra bình luận về vấn đề gây tranh cãi trong vụ chuyển nhượng của Tiến Thành suốt thời gian vừa qua, đó là việc giữa H.TH và Tiến Thành tồn tại song song hai bản hợp đồng lao động, một bản hết hạn vào ngày 1/1/2008 và một bản hết hạn ngày 7/10/2010.

HLV Riedl “cãi” cho FIFA

Hôm qua (21/1), sau khi kết thúc buổi làm việc cùng Thường trực VFF về vấn đề mổ xẻ thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 24 để chuẩn bị cho Đại hội thường niên VFF sẽ diễn ra vào ngày mai (23/1), cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Alfred Riedl đã tranh thủ cơ hội gặp mặt báo chí để thanh minh cho nghịch lý trong bảng xếp hạng FIFA năm 2007, khi bóng đá Việt Nam có bước thăng tiến cực kỳ mạnh mẽ.

Chưa bước xuống khỏi cầu thang tòa nhà VFF và cũng chưa để phóng viên nào kịp đưa ra câu chào, HLV Riedl đã nói ngay: “Các bạn cần phải nắm lại khái niệm về cách cho điểm của FIFA khi xếp hạng các đội tuyển quốc gia. FIFA chỉ căn cứ vào kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia chứ không quan tâm đến kết quả của đội tuyển U23.

Thế nên những ý kiến kiểu như là đội tuyển U23 Việt Nam thất bại thảm hại tại SEA Games 24 nhưng bóng đá Việt Nam vì sao vẫn được nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA là bất hợp lý.

Trong năm vừa qua, nếu tính cả hai trận giao hữu trước thềm ASIAN Cup (thắng Zimbabwe và Bahrain) thì đội tuyển quốc gia Việt Nam có kết quả thi đấu rất tốt và đấy là lý do khiến các bạn được FIFA đánh giá cao”. 

Chính sự lệch pha về mặt thời gian giữa hai bản hợp đồng này đã dẫn tới cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tiến Thành và V.Ninh Bình với H.TH và thậm chí có bên còn tính tới khả năng đưa nhau ra toà.

Tuy nhiên, cả ông Khôi lẫn bà Dung đều một mực từ chối trả lời mọi câu hỏi về bản hợp đồng của Tiến Thành với lý do “bảo vệ quyền lợi cho các CLB và vì tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Rất dễ hiểu cho sự từ chối tiếp cận thông tin này, bởi với sự hỗ trợ đắc lực của các luật sư, cả Tiến Thành và V.Ninh Bình đều vạch ra vô số khiếm khuyết về mặt pháp lý trong bản hợp đồng có thời hạn tới ngày 7/10/2010 mà H.TH vin vào đó để giữ chân Thành, còn VFF thì lâm vào thế “há miệng mắc quai” vì Phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ đã không phát hiện ra điều này khi duyệt hồ sơ đăng ký mùa giải mới của H.TH.

Trước khi diễn ra cuộc họp, V.Ninh Bình đã bắn tiếng sẵn sàng đưa vụ việc lên cấp cao hơn, chẳng hạn như CAS hoặc FIFA, nếu như VFF không giải quyết thấu tình đạt lý, và có lẽ vì vậy nên VFF đã phải “doạ dẫm” và thuyết phục H.TH chấp nhận để Tiến Thành được ra đi, bởi rõ ràng xét về lý thì cả H.TH và VFF đều rơi vào thế thua thiệt.

Trưởng phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ Nguyễn Mỹ Dung cho biết, cuộc họp hôm qua đã giải quyết được một vấn đề là giải phóng hợp đồng cho Tiến Thành, còn việc CLB nào muốn có Thành sẽ phải trả phí bồi hoàn đào tạo cho H.TH (vì Thành dưới 23 tuổi) sẽ được đề cập tới trong một cuộc họp khác và vấn đề này cũng hứa hẹn sẽ gay cấn không kém, bởi con số mà H.TH và V.Ninh Bình đưa ra trong trường hợp này có một khoảng chênh nhau rất lớn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.