Gustavo Kuerten chia tay giải Pháp mở rộng

Gustavo Kuerten chia tay giải Pháp mở rộng
TPO - Tay vợt từng 3 lần vô địch Roland Garros, Gustavo Kuerten đã bất ngờ bị loại ngay trong ngày khai mạc giải Pháp mở rộng 2008 bởi VĐV nước chủ nhà, Paul-Henry Mathieu.

Đây mới là lần đầu tiên sau 3 năm, Kuerten quay trở lại thi đấu tại một Grand Slam kể từ khi anh bị chấn thương hông năm 2005.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều người, tay vợt người Brazil đã để thua dễ dàng trước hạt giống số 18 Paul-Henry Mathieu với tỷ số các set 6-3, 6-4, 6-2.

Trong khi đó, hạt giống số 10 của giải là Andy Murray phải rất vất vả mới vượt qua tay vợt mới 17 tuổi của Pháp là Jonathan Eysseric.

Cuộc phiêu lưu đầu tiên trong sự nghiệp Eysseric tại Roland Garros kết thúc trong tiếc nuối khi tay vợt số 1 nước Anh Murray phải cần đến set quyết định thứ 5 mới loại được Eysseric.

Tay vợt trẻ người Pháp đã có lúc vượt lên ở set 2 và 3 nhưng cuối cùng Murray đã thắng bằng kinh nghiệm thi đấu phong phú của mình. Tỷ số các set là 6-2, 1-6, 4-6, 6-0 và 6-2 nghiêng về Murray.

Tay vợt số 12 thế giới này sẽ gặp Jose Acasuso (Argentina), người đánh bại tay vợt Dominic Hrbaty (Slovakia) 6-4, 6-2, 6-4, ở vòng 2.

Trong khi đó, tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic đã phải trải qua những thời khắc căng thẳng khi thua Denis Gremelmayr của Đức 4-6 trong set đầu tiên. Nhưng đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp tay vợt Serbia nhanh chóng giành lại thế thượng phong và vượt qua vòng 1 với tỷ số chung cuộc 3-1 (4-6, 6-3, 7-5, 6-2).

Gustavo Kuerten chia tay giải Pháp mở rộng ảnh 1

Novak Djokovic vẫn khẳng định đẳng cấp của tay vợt thứ 3 thế giới

Gremelmayr, người từng lọt vào bán kết 2 giải trong hệ thống Masters Series năm nay (Estoril và Barcelona mở rộng), đã tỏ ra hết sức thoải mái trong lần đầu tiên dự giải Pháp mở rộng khi nhanh chóng hạ Djokovic 4-0 ở set đầu tiên. Rất đáng tiếc cho anh khi đã dẫn trước Djokovic 5-1 ở set 3 nhưng lại chịu gác vợt ngược 5-7.

Đối thủ của Djokovic ở vòng 2 là tay vợt người TBN Muguel Angel Lopez Jaen.

Một ứng cử viên nặng ký nữa cho Roland Garros 2008 là David Nalbandian. Hạt giống số 6 của giải dễ dàng hạ người đồng hương Argentina Carlos Berlocq 6-2, 6-4, 6-1 để vào vòng 2 gặp Jeremy Chardy, hạng 145 thế giới.

Hạt giống số 7 người Mỹ James Blake cũgn không khó khăn gì để vượt qua Rainer Schuettler của Đức với tỷ số các set 6-4, 6-1 và 7-6. Anh sẽ so tài với cây vợt người Argentina Juan Martin del Potro ở vòng sau.

Hôm nay, hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới, Roger Federer và Nadal mới phải thi đấu, nhưng chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì khi đối thủ của họ chỉ là các tay vợt vô danh. Nadal gặp Thomas Bellucci của Brazil, còn Federer đánh với Querrey của Mỹ.

MỚI - NÓNG