Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Hơn 100 hồ sơ đề cử

Anh Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong trao cờ cho anh Phải. ảnh: PV
Anh Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong trao cờ cho anh Phải. ảnh: PV
TP - Qua hơn một tháng triển khai, thường trực Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nhận được 116 hồ sơ trên cả nước đề nghị xét trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013”.

Chiều 3/3, thường trực Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam họp phiên thứ nhất tại báo Tiền Phong tổng kết hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013”. 

Ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, đơn vị thường trực giải thưởng cho biết, tính đến hết ngày 3/3, Ban tổ chức đã nhận được 116 hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 từ 41 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn Khối cơ quan T.Ư, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, Ban thanh niên Quân đội, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Ban thanh niên nông thôn, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ, Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong, Thanh niên, Phụ nữ thủ đô, Thiếu niên Tiền phong, Nhi Đồng… 

“Hiện bộ phận giúp việc cho Quỹ và giải thưởng đang thống kê những đề cử xuất sắc nhất để Hội đồng xem xét”, anh Lâm nói.

Trong hơn một trăm hồ sơ đề cử gửi về đơn vị thường trực có những tấm gương nổi bật, xuất sắc trong các lĩnh vực đời sống xã hội như Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên thể thao đạt nhiều thành tích xuất sắc; ngư dân Bùi Văn Phải, người quấn cờ Tổ quốc vào ngực khi bị tàu Trung Quốc tấn công trên biển hay thầy giáo tâm lý nổi tiếng Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu…

Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ T.Ư Đoàn với mục đích phát hiện, cổ vũ, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho những tài năng trẻ tiếp tục phát triển, đồng thời thông qua các hoạt động thực tiễn để các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Từ năm 1997, hàng năm, Quỹ đều tiến hành bình chọn và trao giải thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trên toàn quốc ở các lĩnh vực xã hội. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm khi Thủ tướng Chính phủ luôn là Chủ tịch danh dự của Quỹ. 

Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng, hỗ trợ cho nhiều thế hệ tài năng của Việt Nam tỏa sáng rực rỡ. Có thể kể đến nhiều nhân vật nổi tiếng từng nhận giải thưởng danh giá Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ông Trương Đình Anh, Nguyên tổng giám đốc tập đoàn FPT, ông “bầu” Võ Quốc Thắng, nghệ sĩ Bùi Công Duy, chuyên gia công nghệ Nguyễn Tử Quảng, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn…

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đây là lần đầu tiên báo Tiền Phong được giao vai trò thường trực Quỹ nên gặp không ít khó khăn về công tác tổ chức. “Ngay sau khi được chuyển tiếp từ báo Nhi đồng, Ban biên tập báo Tiền Phong lập tức vào cuộc gửi công văn đến nhiều đơn vị, tỉnh, thành Đoàn và các đơn vị, tổ chức để triển khai chương trình”, ông Sơn nói. 

Cũng theo ông Sơn, từ lượng hồ sơ đề cử gửi về, trong vài ngày tới, Hội đồng bình chọn sẽ họp để chọn ra 20 cá nhân xuất sắc nhất đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân và các bạn trẻ trên cả nước bình chọn. Trên cơ sở kết quả này, cùng với sự thẩm định của Hội đồng sẽ bầu ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013. Dự kiến, lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng, hỗ trợ cho nhiều thế hệ tài năng của Việt Nam tỏa sáng rực rỡ. 

Có thể kể đến nhiều nhân vật nổi tiếng từng nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ông Trương Đình Anh, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn FPT, ông “bầu” Võ Quốc Thắng, nghệ sĩ Bùi Công Duy, chuyên gia công nghệ Nguyễn Tử Quảng, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn…

MỚI - NÓNG