TPO - Guinea Xích đạo nằm ở rìa phía tây của Trung Phi, là quốc gia chỉ có 1,4 người sinh sống. Thế nhưng quốc gia nhiều dầu mỏ này đang là một trong những chiến trường cạnh tranh địa chính trị giữa hai siêu cường của thế giới.
TPO - Theo một phân tích mới, một người sống sót sau đợt bùng phát Ebola lớn ở Tây Phi từ năm 2014 đến 2016 có thể đã nuôi dưỡng virus này trong 5 năm trước khi lây sang người khác và gây ra đợt bùng phát hiện tại ở Guinea.
TPO - Ngày 7/3 (giờ địa phương), hàng loạt vụ nổ xảy ra trong một doanh trại quân đội ở Guinea Xích đạo đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.
TPO - Sau khi trở về TPHCM, bệnh nhân 1.007 tự cách ly tại nhà tuy nhiên bố của bệnh nhân này có tiếp xúc 59 người trong khu phố trong lúc đi làm công việc của tổ trưởng tổ dân phố.
TPO - Theo BS. Vũ Minh Điền - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thông tin ban đầu về đoàn 219 công dân làm việc tại Guinea Xích Đạo có 120 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi Bệnh viện xét nghiệm lại bằng kỹ thuật RT-PCR thì chỉ còn 22 ca dương tính.
TPO - Ngày 11/8, tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, toàn bộ phi hành đoàn chuyến bay đón lao động Việt ở Guinea Xích Đạo đã có kết quả âm tính lần 3. Ngày mai bệnh viện sẽ tổ chức kết thúc cách ly cho toàn bộ hành khách âm tính, cán bộ y tế và phi hành đoàn.
TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư hiện đang điều trị và cách ly đoàn 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước ngày 29/7. Trong 15 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét thể ác tính có 6 ca đồng nhiễm sốt rét và COVID-19, tổn thương nhiều tạng trong cơ thể.
TPO - Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm lại toàn bộ 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước ngày 29/7, mới chỉ ghi nhận 20 ca dương tính virus SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều diễn tiến tốt.
TP - Trong số lao động được đón từ Guinea Xích đạo về nước có hơn 1 nửa được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 nên máy bay phải được “thiết kế lại” cho phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và các khả năng ứng biến trong mọi tình huống.
TP - Máy bay cất cánh về, 3 bệnh nhân sốt cao, số bệnh nhân cần trợ giúp y tế tăng lên; 1 bệnh nhân tiêu chảy và có cả bệnh nhân khó thở... Đó là những gì diễn ra trên chuyến bay đón 219 lao động Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước chiều 29/7. Với phi hành đoàn, họ đã rất vui sướng, nhẹ nhõm khi tất cả đã về nước an toàn.
TPO - Trong ngày 29/7, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không đưa tổng cộng 609 công dân Việt Nam tại các nước như Guinea Xích Đạo, Brunei và Indonesia về nước.
TPO - 16h45 phút ngày 29/7, chuyến bay đặc biệt chở 219 lao động Việt Nam (trong đó có hơn 100 người dương tính với SARS-CoV-2) tại Guinea Xích đạo, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài và đã về tới bệnh viện.
TPO - 15h ngày 29/7, chuyến bay đặc biệt chở 219 lao động Việt Nam (trong đó có hơn 100 người dương tính với SARS-CoV-2) tại Guinea Xích đạo, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.
TPO - Ngay trước giờ cất cánh rời Nội Bài sáng 28/7, để đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước, cơ trưởng máy bay A350 Phạm Đình Hưng, một trong các phi công thực hiện chuyên bay đã có những trải lòng về lần lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt này.
TPO - Sáng nay, ngày 28/7, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất phát lên Sân bay Nội Bài để tham gia chuyến bay giải cứu 129 công nhân Việt Nam mắc COVID-19 tại Guinea Xích đạo.
TPO - Hơn 7h sáng nay (28/7), chuyến bay đặc biệt đón 219 người lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước đã cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong số người lao động được đón về trên chuyến này có 116 người được xác định đã mắc COVID-19. Do đó, chuyến bay được thực hiện theo phương cách đặc biệt, nhiều biện pháp phòng chống dịch lây lan trên máy bay được chuẩn bị sẵn.
TP - Theo kế hoạch, 7h hôm nay (28/7), chuyến bay đặc biệt sẽ cất cánh rời Hà Nội tới Guinea Xích đạo đón 219 lao động Việt Nam về nước, trong đó có 116 người mắc COVID-19.
TP - Ngày 29/7 tới đây, Việt Nam lần đầu tiên đón lượng bệnh nhân COVID-19 lớn nhất với khoảng 120-130 người từ Guinea Xích Đạo về. TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh viện sẽ dành toàn bộ các khoa phòng tại cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh) với 400- 500 phòng bệnh để điều trị và phòng chống lây nhiễm.
TP - Ngày 23/7, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị xong mọi công đoạn cho chuyến bay ngày 28/7 sang Guinea Xích đạo đón lao động Việt Nam mắc COVID-19. Cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới.
TPO - Chiều ngày 23/7, TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị xong mọi công đoạn cho chuyến bay sang đón công nhân Việt Nam mắc COVID-19 tại Guinea Xích đạo ngày 28/7 tới.
TPO - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản giao Cục Hàng không chỉ đạo Vietnam Airlines thực hiện việc xây dựng phương án tổ chức đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước. Theo thông tin mới nhất, các bên đã họp nhiều cuộc và đưa ra 4 phương án thực hiện chuyến bay đặc biệt chưa từng có này.
TP - Dù gặp nhiều khó khăn trong chuẩn bị chuyến bay đặc biệt đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước, 4 phương án đã được đưa ra. Ban đầu chuyến bay dự kiến cất cánh ngày 3/8 nhưng nhờ sự nỗ lực của các bên liên quan, chuyến bay có thể thực hiện sớm hơn, người lao động có thể về nước vào ngày 29/7.
TPO - Tối ngày 21/7, liên quan đến việc chuẩn bị đón hơn 200 người lao động từ Guinia Xích đạo về nước, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã có Công văn giao Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư lập kế hoạch, cử bác sĩ và điều dưỡng tham gia đoàn.
TPO - Bộ GTVT vừa có văn bản giao Cục Hàng không chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện việc xây dựng phương án tổ chức đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước. Theo thông tin mới nhất, các bên đã họp nhiều cuộc và đưa ra 4 phương án thực hiện chuyến bay đặc biệt chưa từng có này.
TP - Chuyến bay “giải cứu” 219 lao động Việt Nam đang làm việc tại Guinea Xích đạo về nước (trong đó có hơn 100 người đang nhiễm virus SARS-CoV-2) dự kiến xuất phát ngày 3/8 tới. Chuyến bay có thể khởi hành từ Hà Nội, qua 2 sân bay ở nước bạn, sau đó về hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).
TPO - Chuyến bay “giải cứu” 219 lao động Việt Nam đang làm việc tại Guinea Xích đạo về nước được dự tính sẽ cất cánh ngày 3/8, đưa người lao động về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).
TPO - Tính đến ngày 17/7, đã có 116/219 người Việt ở Cộng hoà Guinea Xích Đạo mắc COVID-19, số lao động này đang thực hiện dự án thủy điện Sendje tại Littorial. Dự kiến ngày 3/8, 116 người mắc COVID-19 này sẽ được đưa về nước.
TPO - Bộ Y tế cho biết, liên quan đến tình hình sức khoẻ của 219 công nhân của 3 công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích đạo đến này đã có 120 công nhân và quản lý người Việt ở châu Phi mắc COVID-19. Do thủ tục đăng ký chuyến bay phức tạp nên ngày 3/8 tới máy bay mới khởi hành đi đón các công dân.
TP - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, đã sẵn sàng cử nhóm bác sĩ và điều dưỡng chuyên ngành hồi sức, cấp cứu lên đường sang Guinea Xích đạo đón công dân về nước.
TPO - Sáng ngày 16/7 Bộ Y tế cho biết, đã chuẩn bị êkip y tế là nhóm bác sĩ và điều dưỡng chuyên ngành hồi sức, cấp cứu lên đường cùng chuyến bay sang Guinea xích đạo đón 219 công dân, trong đó hiện có 116 người mắc COVID-19 về nước.