Gửi quả nổ đến nhà ‘con nợ’ để gây sức ép

Cơ quan chức năng xác định, tang vật là quả nổ nặng 200 gram, khi gây nổ sẽ sát thương có bán kính gần 10m.

Ngày 5/8, CA quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp Hoàng Minh Mỹ (29 tuổi, Hải Phòng), Đặng Xuân Hồng (35 tuổi, Hưng Yên), Hoàng Minh Long (23 tuổi, Hải Phòng) để điều tra về hành vi đe doạ giết người.

Theo điều tra, vào tháng 2/2014, anh C. ký hợp đồng khai thác quặng mỏ Bồng Miêu (Quảng Nam) với một người đàn ông quê Bắc Kạn, theo chức năng phân tích mẫu quặng.

Gửi quả nổ đến nhà ‘con nợ’ để gây sức ép ảnh 1

Các đối tượng liên quan

Ngoài anh C. còn có Mỹ và Hồng góp vốn 245 triệu đồng để mua máy móc, thiết bị phân tích mẫu quặng.

Đến tháng 3, Hồng và Mỹ đòi lại tiền góp vốn. Sau nhiều lần đòi anh C. tiền góp vốn không được, Hồng và Mỹ đe doạ khiến anh C. phải trả cho bọn chúng 60 triệu đồng.

Đến cuối tháng 7, tại một quán ăn ở khu vực cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Mỹ đưa cho Hồng quả nổ 200 gram và kíp nổ, gói trong túi ni-lông, bảo Hồng đem đến “gửi” anh C. Hồng đã rủ Long tham gia cùng.

Khoảng 6h sáng 1/8, Hồng và Long ra quán nước gần nhà nghỉ ở Cầu Diễn, Hà Nội.

Tại đây, Hồng bỏ quả nổ và kíp vào trong hộp giấy dán kín, bên trên ghi dòng chữ: “Gửi gia đình anh C.”

9h cùng ngày, Long và Hồng đến nhà anh C., nhét chiếc hộp đựng quả nổ và kíp vào trong cổng nhà.

Gửi quả nổ đến nhà ‘con nợ’ để gây sức ép ảnh 2

Tang vật vụ án.

Một tiếng sau, mẹ anh C. đi chợ về, phát hiện chiếc hộp dưới đất nên đã mang vào nhà, treo ở gầm cầu thang tầng 3.

Đến chiều tối cùng ngày, khi anh C. đi làm về, mở hộp thì phát hiện quả nổ.

Cơ quan chức năng xác định, tang vật là quả nổ nặng 200 gram, khi gây nổ sẽ sát thương có bán kính gần 10m.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, bọn chúng đem quả nổ đến nhà anh C. là để đe doạ, buộc anh này phải trả tiền, không có ý định gây nổ.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.