Guardiola và sở thích 'trảm sao' ở đội bóng mới

Pep Guardiola có thói quen “trảm sao” ở đội bóng mới để thị uy với học trò.
Pep Guardiola có thói quen “trảm sao” ở đội bóng mới để thị uy với học trò.
TPO - Thói quen “trảm” những ngôi sao có tầm ảnh hưởng ở đội bóng mà mình tiếp quản dường như đã ăn vào máu Pep Guardiola. Nó giống như cách ông thị uy với các học trò mới.

Câu chuyện HLV Pep Guardiola thẳng tay loại Joe Hart khỏi đội hình Man City ở 2 trận gần nhất, đồng thời nhắm mua Claudio Bravo về thay thế ngày một nóng trên các trang báo thể thao của Anh. Theo báo giới xứ sương mù, vấn đề không hoàn toàn nằm ở việc Joe Hart thi đấu thiếu ổn định, thường xuyên mắc sai lầm, mà còn vì Guardiola muốn tạo ra cái uy của mình tại The Etihad nên cần phải “trảm” 1-2 ngôi sao nào đó để răn đe.

Thực tế trong quá khứ, Guardiola từng nhiều lần làm điều này. Từ Barcelona cho tới Bayern Munich, rất nhiều cái tên thượng thặng bị buộc phải rời CLB không hẳn vì sa sút phong độ, vô kỷ luật hay chấn thương dai dẳng, mà chỉ đơn giản là vì nhà cầm quân người Tây Ban Nha không muốn họ hiện diện trong kế hoạch nhân sự của mình.
Hè 2008, Guardiola trở thành HLV của Barcelona và tham vọng của ông là xây dựng lối chơi tiki-taka cho đội bóng chủ sân Nou Camp. Mà muốn làm điều này, Pep cần phải nội hóa đội bóng, tức sử dụng những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, biến họ trở thành những nhân vật chủ chốt. Vậy là trong mùa hè năm ấy, những ngôi sao trứ danh như Ronaldinho, Gianluca Zambrotta, Deco, Edmilson hay Lilian Thuram phải ngậm ngùi chia tay Nou Camp. Một năm sau, đến lượt Samuel Eto'o, Aleksandr Hleb, Eidur Gudjohnsen và Sylvinho phải tạm biệt các đồng đội.
Mùa hè 2013, Guardiola nhận lời dẫn dắt Bayern Munich và ngay lập tức ông thanh lý Luiz Gustavo và Mario Gomez. Tới 2015, Bastian Schweinsteiger bị bán cho M.U với giá rẻ mạt. Giờ đây, khi Guardiola nắm Man City, tương lai của không chỉ Joe Hart, mà còn cả Yaya Toure bị đe dọa. Cả hai có thể bị đẩy khỏi The Etihad trong mùa hè năm nay, như một cách để nhà cầm quân người Tây Ban Nha thị uy với đám học trò mới.
MỚI - NÓNG