GS.Nguyễn Minh Thuyết: Thi THPT, sóng ngầm có thể còn ở phía sau

GS.Nguyễn Minh Thuyết: Thi THPT, sóng ngầm có thể còn ở phía sau
TPO - Hiện nay, mới chỉ xong khâu coi thi THPT còn khâu chấm thi, cần phải có sự giám sát chặt chẽ. Thanh tra, kiểm tra cần làm việc hết chức năng nhiệm vụ.

Thành công bước đầu của kỳ thi

Năm nay, cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ GD&ĐT điều phối làm công tác kiểm tra thi tại tỉnh Gia Lai. PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường đích thân dẫn đoàn đi làm nhiệm vụ.

Kỳ thi kết thúc, PGS. Đỗ Văn Dũng cho rằng đây là kỳ thi đặc biệt đi vào lịch sử nhưng đã thành công ngoài mong đợi. Bởi vì đã thành công trong việc tất cả học sinh đều có ý thức phòng dịch. Công tác tổ chức thi tại địa phương rất tốt.

PGS. Dũng lấy ví dụ như môn thi ngoại ngữ chiều 10/8, Chư Pưh là huyện vùng sâu vùng xa của Gia Lai. Cô hiệu phó của trường THPT Nguyễn Thái Học đồng thời là điểm phó của điểm thi này đã gọi điện đến từng nhà thí sinh. Những thí sinh nào khó khăn lập tức có đội tình nguyện đến tận nhà để đón. Chính vì vậy không thí sinh nào bị muộn thi. Đây là hình ảnh rất nhân văn của kỳ thi năm nay.

Thành công cuối cùng là đề thi. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Học sinh phải học trực tuyến gần như hết học kỳ II, thời gian ôn tập không nhiều nhưng đề thi rất phù hợp. Vừa phục vụ mục đích tốt nghiệp nhưng vẫn có tính phân loại để các trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh.

Theo PGS. Đỗ Văn Dũng cũng cần phải nói đến sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành. “Đi vùng sâu vùng xa mới hiểu được nỗi khổ của những người đi làm thi. Do yêu cầu luân chuyển cán bộ coi thi giữa các địa phương trong một tỉnh nên các thầy cô rất vất vả. Nhiều điểm thi không có nhà trọ phải ở nhà khách của ủy ban huyện, xã”, PGS. Dũng chia sẻ.

Năm nay do không có lực lượng cán bộ, giảng viên Đại học làm công tác coi thi nên các địa phương phải “vét” gần như hết số lượng giáo viên đủ điều kiện. Nên sự luân chuyển trong mỗi địa phương rất lớn.

Sóng ngầm có thể còn ở phía sau

Đánh giá về kỳ thi năm nay, GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng kỳ thi này đã tổ chức xong, tình hình chung dư luận phản ánh là suôn sẻ. Lúc đầu, xã hội có lo lắng về tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhưng Bộ GD&ĐT đã quyết tâm tổ chức phù hợp với quy định về giãn cách xã hội, thí sinh, giám thị được đo thân nhiệt, sát trùng tay, đeo khẩu trang; trường hợp đặc biệt đã chuyển thi đợt 2.

Về đề thi, phản ánh chung cũng thấy ổn, có môn thi còn được khen, theo GS. Nguyễn Minh Thuyết đây là điều đáng mừng. Vấn đề còn lại là chấm thi nghiêm túc. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, nên GS. Nguyễn Minh Thuyết cho rằng xã hội vẫn quan tâm đến kỳ thi, nhất là trong tình hình dịch bệnh. “Nhưng không bàn tán ồn ào quá nhiều về kỳ thi, tôi cho rằng đây là dấu hiệu tốt”, GS. Thuyết nói.

Hơn nữa, theo GS. Nguyễn Minh Thuyết, mọi năm, Bộ huy động số lượng lớn cán bộ giảng viên Đại học tham gia coi thi (khoảng 50.000 người). Năm nay chỉ còn khoảng 1/10 nhưng kỳ thi vẫn diễn ra như mong đợi. Điều này là đúng vì đây là kỳ thi tốt nghiệp, Đại học chỉ làm công việc thanh tra.

“Thi cử nên tốt nhất trở về trạng thái bình thường”, GS. Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm. Tuy nhiên, ông không quên nhắc lại câu chuyện tiêu cực thi cử năm 2018.

Hiện nay, mới chỉ xong khâu coi thi, còn khâu chấm thi, cần phải có sự giám sát chặt chẽ; thanh tra, kiểm tra làm việc hết chức năng nhiệm vụ của mình. “Các địa phương cũng đã rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, cũng không nên chủ quan. Vì có thể vẫn còn những người nghĩ “chắc chừa mình ra”. Vì vậy cần tiếp tục theo dõi”, GS. Nguyễn Minh Thuyết nói. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.