Góp ý để lãnh đạo tránh được sai lầm, khuyết điểm

Góp ý để lãnh đạo tránh được sai lầm, khuyết điểm
TP - Sáng 24/12, Ủy ban Trung ương (T.Ư) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - thực trạng và giải pháp”.

Theo PGS. TS Trần Hậu, Ủy viên T.Ư MTTQ Việt Nam, trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh việc góp ý xây dựng các cơ quan lãnh đạo và quản lý là việc làm tất yếu và bình thường. Việc MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng là yêu cầu khách quan trong công tác lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên ông Hậu cho rằng, việc góp ý cần mang tính xây dựng nhằm làm cho hoạt động lãnh đạo, quản lý và những người lãnh đạo quản lý ngày càng tốt hơn tránh được những sai lầm khuyết điểm. Góp ý cũng cần xuất phát từ lòng yêu nước, ý thức làm chủ và cũng là hình thức thực hiện giám sát quyền lực, thực hành quyền dân chủ của nhân dân.

Về nội dung góp ý, một số ý kiến cũng đề nghị MTTQ nên góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đảng các cấp. Đồng thời góp ý vào đề án nhân sự Ban Chấp hành, kể cả Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của MTTQ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.