Góp ý đề án Chính quyền đô thị TPHCM

Góp ý đề án Chính quyền đô thị TPHCM
TP - Ngày 7/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị bất thường Đảng bộ khoá IX nhằm thảo luận và góp ý kiến đề án “Thí điểm mô hình Chính quyền đô thị TPHCM”.

> Xây dựng đề án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị
> Sài Gòn phát triển theo mô hình chùm đô thị

Theo đề án, TPHCM sẽ xây dựng mô hình theo chuỗi đô thị, bao gồm 2 cấp chính quyền là cấp thành phố trực thuộc trung ương và cấp cơ sở. Chính quyền TPHCM sẽ có các tổ chức như HĐND, UBND quản lý trực tiếp 13 quận, các quận - huyện còn lại được quản lý thông qua chính quyền cơ sở.

Trong đó chính quyền đô thị (trực thuộc thành phố) sẽ được thành lập mới tại 4 địa bàn là các khu vực đang đô thị hoá hiện nay và sẽ trở thành các thành phố vệ tinh bao gồm: thành phố Đông (Khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức), thành phố Tây (quận Bình Tân, một phần quận 8 và huyện Bình Chánh), thành phố Nam (quận 7, huyện Nhà Bè và một phần quận 8) và thành phố Bắc (quận 12 và một phần huyện Hóc Môn).

Sau hội nghị này, đề án sẽ được trình HĐND và Mặt trận Tổ quốc TPHCM để lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG