Góp 'mắt thần' cùng thành phố chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
15 flycam của các bạn trẻ đã hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch hiệu quả trong nhiều ngày qua Ảnh: T.T
15 flycam của các bạn trẻ đã hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch hiệu quả trong nhiều ngày qua Ảnh: T.T
TP - Một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng đã sử dụng flycam hỗ trợ thành phố giám sát người dân trong những ngày giãn cách. Những ngày qua, 15 flycam “quần thảo” trên toàn địa bàn quận Hải Châu kịp thời ngăn chặn nhiều người dân ra đường không cần thiết.

Sau 18h tối, tôi mới liên hệ được anh Trần Hữu Đức Nhật, Trưởng nhóm flycam, bởi suốt cả ngày anh bận điều phối nhóm bay với hàng chục người. Anh Nhật và nhóm tình nguyện tham gia công việc này, tự đem flycam của mình tới, bỏ tiền túi ra mua thiết bị truyền dữ liệu.

15 flycam chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ba, bốn người rải đều lên 13 phường của quận Hải Châu. Hình ảnh từ flycam ghi nhận được, truyền trực tiếp về trung tâm điều hành đặt tại ủy ban quận để lực lượng chức năng thuận tiện theo dõi. “Chúng tôi bay ở tất cả các phường. Những vùng đỏ, kiệt hẻm thì bay với tần suất nhiều hơn bởi đây là những vùng nguy cơ cao. Hơn nữa lực lượng chức năng không đủ để có mặt giám sát thường xuyên”, anh Nhật cho hay.

Những ngày đầu, nhóm bay phát hiện rất nhiều người ra khỏi nhà không đeo khẩu trang, tụ tập nói chuyện… nhất là trong các ngõ hẻm. Những khu vực này thường chật chội khiến người dân ngột ngạt luôn muốn ra ngoài. Flycam khi phát hiện bay xuống thấp, phát loa nhắc nhở bà con: “Vui lòng quay về nhà để chống dịch!”. Bà con nghe xong giật mình, vội chạy vào nhà.

Có đợt, khi bay giám sát tại một khu chung cư ở phường Thuận Phước, flycam phát hiện bên trong nhiều người dân ra tụ tập ở hành lang, rồi qua nhà nhau trò chuyện. “Lúc đó thấy phát loa nhắc nhở tự động không ăn thua, chúng tôi liên hệ với lực lượng tại chỗ, nêu đích danh tên người vi phạm và yêu cầu quay về nhà. Những người này đều “run cầm cập” vì không nghĩ mình bị “bắt tại trận”, nêu rõ tên, chỗ ở”, anh Nhật kể.

Anh Nhật chia sẻ thêm, mục đích cao nhất của việc dùng flycam là phát hiện các trường hợp vi phạm, vì vậy nhóm bay “quần thảo” khắp nơi nhưng không bao giờ theo thời gian cố định, đề phòng người dân đối phó. Đặc biệt, không chỉ ban ngày, mà ban đêm flycam vẫn hoạt động và phát hiện được người dân ra ngoài qua cảm biến nhiệt.

Thay đổi ý thức, xử lý kịp thời

Sau gần chục ngày dùng flycam để giám sát, người dân đã biết…sợ, không dám ra khỏi nhà. Anh Nhật nói những địa bàn “nóng” như phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam trước đây thường ghi nhận người dân vi phạm, nay đường sá đã vắng hoe, chẳng thấy ai. Việc có mặt kịp thời không chỉ bởi đội ngũ chức năng đi cùng nhóm bay, tới tận địa bàn, mà có nhiều tình huống lãnh đạo quận theo dõi qua màn hình đã chỉ đạo lực lượng khẩn cấp tới khu vực vi phạm để chấn chỉnh.

Những ngày qua, Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận ca nhiễm trong chung cư, có tòa cùng một tầng gần 20 người mắc. Toàn bộ dân bên trong phải di dời. Bà con ở trong một khối nhà được bao bọc tứ phía, lại trên các tầng cao thì rất khó quản việc ra khỏi phòng. Chỉ có flycam mới thay những “camera chạy bằng cơm” giám sát được. Cả nhóm sẽ “đảo đi đảo lại” những khu chung cư, cùng lực lượng chức năng “gọi tên” từng người vi phạm để giữ an toàn cho môi trường sống.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nhìn nhận, người dân trên địa bàn đã chấp hành tốt “ai ở đâu ở yên đấy” so với trước đây, khi chưa dùng flycam để giám sát. Từ hình ảnh ghi nhận được, quận đã chấn chỉnh kịp thời rất nhiều trường hợp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.