Google thả khí cầu cung cấp truy cập internet

Google thả khí cầu cung cấp truy cập internet
TP - Google đang thả khoảng 30 khí cầu để cung cấp dịch vụ truy cập internet cho các tòa nhà dưới mặt đất. Khí cầu có đường kính 15m, mang thiết bị điện tử được thả ở New Zealand và sẽ bay khắp thế giới theo lộ trình lập sẵn để cung cấp khả năng truy cập internet giống hệ thống 3G cho những người thử nghiệm dưới đất.

> Google dự định dùng khinh khí cầu để phát triển wifi
> Vui nhộn đĩa Petri trên Google 31/5

Google sẽ thả nhiều khí cầu để cung cấp dịch vụ truy cập internet ổn định, kể cả những vùng xa xôi nhất. Ngoài ra, những khí cầu này có thể được chuyển hướng tới những vùng bị thiên tai để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, khi thiết bị thông tin liên lạc mặt đất bị phá hỏng. Thiết bị mà khí cầu mang theo gồm ăng-ten radio, máy tính, hệ thống điều khiển cao độ và các tấm năng lượng mặt trời.

Google muốn khí cầu hoạt động ở tầng bình lưu (cách mặt đất ít nhất 20km), tức là gấp đôi độ cao mà các máy bay thương mại hoạt động và ở trên không phận được kiểm soát.

Hãng nói rằng, mỗi khí cầu sẽ ở trên cao trong khoảng 100 ngày và cung cấp khả năng kết nối internet cho khu vực bên dưới trong phạm vi 40km.

Dịch vụ này sẽ phục vụ cho 2/3 dân số thế giới hiện không có kết nối internet vì khó khăn về địa hình, chi phí lắp đặt và cước truy cập cao, Richard DeVaul, giám đốc kỹ thuật của Google[x], bộ phận thực hiện dự án khí cầu Loon của Google, nói.

Minh Long
Theo BBC, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.