Google sẽ giao hàng bằng máy bay không người lái

Máy bay không người lái do Google phát triển đã được thử nghiệm thành công tại Australia. Nó có nhiều ưu điểm kết hợp giữa máy bay thông thường và trực thăng.
Máy bay không người lái do Google phát triển đã được thử nghiệm thành công tại Australia. Nó có nhiều ưu điểm kết hợp giữa máy bay thông thường và trực thăng.
TP - Google hôm qua thông báo, đơn vị nghiên cứu bí mật của hãng đang xây dựng đội máy bay không người lái để giao hàng cho người dùng đặt hàng trực tuyến. 

“Thiết bị tự bay có thể mở ra các cách chuyển hàng hoàn toàn mới, rẻ hơn, nhanh hơn, ít lãng phí hơn và thân thiện với môi trường hơn”, Google giới thiệu về Dự án Wing (Cánh bay). 

 

Đây được coi là chương trình đối thủ của Amazon.com vì nhà bán hàng trực tuyến này đang thử nghiệm những thiết bị bay với tính năng tương tự. 

Hai tuần trước, tại Úc, Google thử nghiệm thành công chuyến máy bay đưa bộ đồ cấp cứu, kẹo thanh, nước uống… cho hai nông dân ở khoảng cách gần 1km.

Ngoài việc làm chủ công nghệ hàng không, Google và Amazon vẫn còn phải được chính phủ cấp phép cho vận hành máy bay không người lái phục vụ mục đích thương mại ở nhiều nước.

Ngoài máy bay không người lái, Phòng nghiên cứu “X” của Google còn thực hiện các dự án công nghệ mới khác, như phát triển xe tự lái, khinh khí cầu cung cấp dịch vụ kết nối Internet, kính đeo mắt kết nối Internet, kính áp trong giám sát lượng glucose trong cơ thể bệnh nhân tiểu đường…

Theo Theo AP, CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.