Google "quan tâm" Liverpool nhất

Google "quan tâm" Liverpool nhất
TPO - Dù mùa trước, Liverpool là á quân giải ngoại hạng Anh, nhưng trên Google, họ đang là quán quân, được nhiều lượt tìm kiếm nhất. Riêng tháng trước, đội bóng vùng Merseysiders được tìm kiếm 16 triệu lần, hơn đội kế tiếp Chelsea ba triệu lần.

Những diễn biến trong tháng qua khiến Liverpool là trung tâm của các tin tức thể thao gây chú ý.

Vụ chuyển nhượng của Xabi Alonso chiếm thời lượng đáng kể trên các trang báo thể thao hồi đầu tháng này, cộng thêm vụ đội trưởng Steven Gerrard ra hầu tòa, và việc mua Alberto Aquilani đều là những tin tức đáng chú ý.

Còn về phía vợ và bạn gái các cầu thủ, Cheryl Cole, "nửa kia" của hậu vệ Ashley Cole của Chelsea trở thành WAG được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng, tiếp theo là Victoria Beckham và bà bầu Coleen Rooney.

Dường như, nhờ việc "hạ giá" Liverpool, khi loại đội này khỏi danh sách ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa tới, Ngài Alex Ferguson là cái tên HLV được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong tháng.

Arsenal có thể tự hào khi vé của họ được quan tâm nhất, số người tìm kiếm vé vào sân Emirates nhiều hơn bất cứ đội nào.

Theo tờ the Sun, các cầu thủ dưới đây được tìm kiếm nhiều nhất cho vị trí của họ trong đội hình:

Thủ môn: David James

Hậu vệ phải: Glen Johnson
Hậu vệ  trái: Ashley Cole

Trung vệ: John Terry
Trung vệ: Rio Ferdinand

Tiền vệ tấn công: Steven Gerrard
Tiền vệ phòng thủ: Javier Mascherano

Cánh trái: Ryan Giggs
Cánh Phải: Theo Walcott

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.