Gom khóa cửa trôi nổi rồi dán nhãn hàng hiệu để tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ ở Hà Nội đã thu mua số lượng lớn linh kiện khóa cửa trôi nổi trên thị trường rồi 'hô biến' thành các nhãn hiệu nổi tiếng để bán trên mạng kiếm lời.
Gom khóa cửa trôi nổi rồi dán nhãn hàng hiệu để tiêu thụ ảnh 1

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn khóa cửa không rõ nguồn gốc.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.

Trước đó, trưa 20/6, tổ công tác kiểm tra nhà kho tập kết hàng hóa của Phương ở xã Thanh Thùy, phát hiện, tạm giữ số lượng lớn phụ kiện khóa cửa có dấu hiệu bị làm giả và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lưu Đức Phong, Trưởng phòng Marketing Công ty khoá H.H xác nhận, toàn bộ số hàng hóa mang nhãn hiệu H.H, do đoàn kiểm tra phát hiện tại kho hàng của Nguyễn Thị Phương là hàng giả, không phải sản phẩm hàng hóa của công ty.

Ngoài hàng hóa, phụ kiện nhãn H.H, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ số lượng lớn phụ kiện khóa cửa của các nhãn hiệu khác như Kin Long, Viet – Tiep.

Kiểm đếm sơ bộ, tổng số hàng hóa là 11.545 sản phẩm, theo giá trị nhà sản xuất chính hãng bán ra thị trường tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Bước đầu, Phương khai nhận, đầu năm 2020, bản thân bắt đầu kinh doanh các mặt hàng phụ kiện khóa cửa mang nhãn hiệu trên.

Số hàng hóa được người phụ nữ mua trôi nổi trên thị trường và tập kết tại xã Thanh Thùy, sau đó dán mác thương hiệu nổi tiếng để bán trên mạng xã hội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.