Golfer Gia Hân đi vào lịch sử Giải Vô địch Golf Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở tuổi 11, Nguyễn Viết Gia Hân trở thành golfer trẻ tuổi nhất tranh tài trong lịch sử 17 năm của giải Vô địch Quốc Gia, cũng như lịch sử các giải chuyên nghiệp của Việt Nam.
Golfer Gia Hân đi vào lịch sử Giải Vô địch Golf Quốc gia ảnh 1

Nguyễn Viết Gia Hân đang là một trong số những gương mặt đáng chú ý nhất tại giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022- Cúp VinFast, khởi tranh tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng ngày 20/4 tới. Sinh năm 2011, ở tuổi 11, Gia Hân trở thành golfer trẻ tuổi nhất tranh tài trong lịch sử 17 năm của Giải Vô địch Quốc Gia, cũng như lịch sử các giải chuyên nghiệp của Việt Nam.

Gia Hân được làm quen với chơi golf khá sớm. Năm 2018, mới 8 tuổi, em đã theo chân bố mẹ và anh trai (sinh năm 2005) ra sân tập luyện và chơi golf. Golfer sinh năm 2011 được gia đình cho theo học ở Học viện golf EPGA (Ecopark), một trong học viện golf đầu tiên của Việt Nam. Khi ấy, trong tâm trí cô bé 8 tuổi, golf đơn giản chỉ là một trò chơi vận động, kích thích sự tò mò muốn khám phá.

“Ngay từ khi mới tập golf, Gia Hân đã được dạy kèm bởi HLV người Nam Phi. Quan điểm của vị HLV này là hãy làm cho trẻ em yêu thích golf trước khi giảng dạy”. Vì thế, khi học golf, Gia Hân cũng như các bạn nhỏ khác không phải lo lắng về thành tích hay chịu áp lực của việc học golf, mà xem mỗi buổi tập là một sân chơi giải trí. Học viện EPGA có sân golf 9 hố, không gian thoáng đãng, không khí trong lành, cảnh quan đẹp, rất phù hợp với các bạn nhỏ.

Gia Hân cùng nhóm 5-7 bạn thường tự kéo bộ gậy, tự tập luyện, tự đánh golf với nhau, rất vui vẻ. Mỗi ngày được gặp thầy, gặp bạn, được vui chơi nên Gia Hân rất hào hứng đi tập, không hề có biểu hiện chán nản hay muốn bỏ tập”, anh Nguyễn Viết Thành, bố của Gia Hân chia sẻ về những ngày đầu tập golf của con gái.

Đối với Gia Hân, có thể nói, niềm đam mê golf bắt nguồn từ tình thương của gia đình, được truyền cảm hứng từ bố mẹ. Không chỉ đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc, anh Thành và chị Phạm Thu Hương (mẹ Gia Hân) đều đồng hành cùng con gái ở mỗi sự kiện, mỗi giải đấu. Thông thường, 2 đến 3 lần trong một tháng, cả 4 người trong gia đình sẽ sắp xếp lên sân đánh golf cùng nhau. Đây là dịp để các thành viên gắn kết hơn, hiểu nhau hơn, các con được truyền cảm hứng chơi golf từ bố mẹ. Khi Gia Hân đi đánh giải, vợ chồng anh Thành đều đến cổ vũ, khích lệ, hay những giải chấp nhận sử dụng caddy riêng thì anh Thành sẽ là người sát cánh bên con.

“Tôi nhận thấy golf mang đến cho Gia Hân nhiều thứ. Chơi golf giúp con rèn luyện thể lực, khoẻ mạnh hơn. Ngoài ra, con cũng được rèn tính tự giác, độc lập và tự tin, không chỉ trên sân golf, mà trong cả học tập, giao tiếp cũng như sinh hoạt hằng ngày”, anh Thành chia sẻ.

Trải qua 4 năm gắn bó, golf dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của golfer nhí Gia Hân. Được luyện tập bài bản, được kèm cặp “một thầy một trò” ngay từ đầu giúp Gia Hân sớm gặt hái được những thành quả nhất định. 11 tuổi, golfer sinh năm 2011 đã là gương mặt quen thuộc ở nhiều giải đấu golf và sở hữu một số thành tích nhất định như hạng 3 giải Vô địch trẻ Quốc Gia 2020 (Bảng U9) hay giải Nhất bảng nữ Amber Hills-Opening Tournament, sự kiện đánh dấu việc thay đổi nhận diện của sân golf Yên Dũng mới đây.

Golfer Gia Hân đi vào lịch sử Giải Vô địch Golf Quốc gia ảnh 2

Gia Hân giành giải Nhất bảng nữ Amber Hills-Opening Tournament

Việc tham dự Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022- Cúp VinFast đến với Gia Hân rất tình cờ. Trong buổi lễ trao giải ở sự kiện trên sân Yên Dũng nói trên, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 - Cúp VinFast Lê Hùng Nam đã rất ấn tượng với thành tích của golfer nhí Gia Hân và bày tỏ mong muốn trao cho cô bé tấm vé đặc cách tham dự giải đấu tại Hải Phòng vào ngày 19 tới. Tuy nhiên, Handicap của nữ tại giải được quy định tối đa là 10.0, mà của Gia Hân là 8.6 nên cô bé không cần nhận suất đặc cách, mà đủ điều kiện tham dự giải.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai cho Gia Hân, anh Thành bày tỏ: “Năm nay Gia Hân mới chỉ học lớp 5, vẫn còn quá nhỏ để định hướng tương lai cho con. Hiện tại, đối với con, chơi golf vẫn là sở thích, niềm vui, được gặp bạn gặp bè, tham gia các giải đấu như một sân chơi. Trong tương lai, gia đình sẽ để con tự định hướng con đường mình đi, có thể là theo chuyên nghiệp hoặc chơi dưới góc độ phong trào.

Nếu sau này con muốn theo chuyên nghiệp thì phải xác định tập luyện nghiêm túc, có sự đầu tư và kế hoạch dài hạn. Khi đó, việc tập luyện phải được nâng lên ở mức khác, khắc nghiệt hơn bây giờ rất nhiều bởi nó đã là nghề nghiệp, sự nghiệp rồi. Chúng tôi cũng sẽ xác định tư tưởng để Gia Hân hiểu rõ nếu con thích, đam mê một điều gì đó, gia đình sẽ đứng sau, ủng hộ và hỗ trợ. Và bản thân con phải nỗ lực để đạt được thành quả nhất định trên con đường mà mình đã chọn”.

Không chỉ Gia Hân, Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 - Cúp VinFast còn có sự góp mặt của nhiều golfer nhí tài năng, tương lai của golf Việt Nam như Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An, Lê Khánh Hưng… Nói về Gia Hân cũng như các tài năng nhí của golf Việt Nam, ông Lê Hùng Nam cho biết: “Rất nhiều bạn nhỏ ‘tài không đợi tuổi’. Lần đầu tiên trong lịch sử có golfer 11 tuổi tham gia Giải Vô địch Golf Quốc Gia! Lần đầu tiên Đội tuyển Golf Quốc Gia có đội hình được tuyển chọn kỹ đến thế và những gương mặt rất trẻ đó xứng đáng đại diện cho Golf Việt Nam tham gia các đấu trường SEA Games cũng như Asiad hay các giải đấu khác trên thế giới. Khoan chưa nói về thành tích, riêng việc dám dấn thân vào thể thao chuyên nghiệp, sẵn sàng thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ Quốc đã là một nỗ lực phi thường của các con và cả gia đình các con nữa! Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các con!”.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast quy tụ 142 golfer (123 nam và 19 nữ), không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, sẽ tranh tài trong vòng 4 ngày, từ 19 đến 23/4 tại Vinpearl Golf Hải Phòng, để tìm ra golfer người Việt xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.