Gọi người đến chém chủ quán vì phải đợi hát quá lâu

TPO - Thạch Chiến và Thạch Văn Toàn đến quán cà phê đăng ký hát karaoke nhưng ngồi lâu không được gọi tên. Tức giận vì cho rằng mình đăng ký trước nhưng bị xếp hát sau, Chiến và Toàn gọi thêm người đến chém chủ quán.

Ngày 20/1, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ Cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán cà phê hát với nhau trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Văn Huỳnh Bá (sinh năm 1996, quê An Giang); Thạch Chiến (sinh năm 2000, quê Vĩnh Long); Thạch Văn Toàn (sinh năm 2001, quê Sóc Trăng); Danh Út (sinh năm 1980, quê Kiên Giang), riêng đối tượng Út đã bỏ trốn.

Gọi người đến chém chủ quán vì phải đợi hát quá lâu ảnh 1

Các đối tượng Toàn, Bá và Chiến (từ trái sang).

Trước đó, đêm 17/1, Toàn và Chiến đến quán cà phê hát với nhau ở phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên. Tại đây, Toàn và Chiến có đăng ký hát karaoke. Trong lúc chờ đến lượt, Toàn có đăng kí thêm bài hát vào giấy đăng kí, tuy nhiên chủ quán quên không nhận giấy đăng ký. Lúc này, giữa hai bên có trao đổi qua lại việc đăng ký mà đợi lâu chưa đến lượt.

Lúc bấy giờ, chủ quán nói Toàn ngồi đợi thêm cho đến khi các người khách hát xong sẽ đến lượt nhưng Toàn không đồng ý nên xảy ra cãi nhau.

Bực tức do không được hát, Toàn và Chiến rủ thêm đối tượng Út và Bá đến đánh chủ quán. Các đối tượng đã chuẩn bị một gậy ba khúc bằng kim loại, một cây dao tự chế (mã tấu) đánh, chém liên tiếp vào tay, chân, người của chủ quán gây thương tích nặng.

Công an sau đó vào cuộc truy bắt nhóm người liên quan.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.