Gọi hồn áp vong để trục lợi, cô đồng ở Thái Bình bị phạt 3 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Hoàng Thị Lựu thừa nhận hành nghề xem bói, gọi hồn, áp vong khoảng 20 năm nay, mọi người tùy tâm dâng lễ 20-50 nghìn.

UBND xã Đông Quan (Đông Hưng, Thái Bình) ra quyết định xử phạt bà Hoàng Thị Lựu (SN 1957, trú thôn Minh Châu, xã Đông Quan) 3 triệu đồng do có hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi.

Gọi hồn áp vong để trục lợi, cô đồng ở Thái Bình bị phạt 3 triệu đồng ảnh 1

Điện thờ nhà bà Lựu hiện đã cửa đóng then cài. (Ảnh: TD)

Trước đó, chính quyền địa phương đã làm việc với bà Lựu sau khi nhận được phản ánh người phụ nữ này hành nghề mê tín dị đoan.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Đông Quan và các đơn vị liên quan, bà Hoàng Thị Lựu thừa nhận hành nghề gọi hồn, áp vong, xem bói được khoảng 20 năm nay. Mọi người đến yêu cầu gọi hồn, tùy tâm dâng lễ, người 20 nghìn đồng, người 50 nghìn đồng.

Gọi hồn áp vong để trục lợi, cô đồng ở Thái Bình bị phạt 3 triệu đồng ảnh 2

Bà Hoàng Thị Lựu bị xử phạt 3 triệu đồng. (Ảnh: TD).

Căn cứ nội dung vụ việc, UBND xã Đông Quan đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng, yêu cầu gia đình bà Lựu chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan.

Theo tìm hiểu của PV, điện thờ nhà bà Lựu chỉ khoảng hơn chục m2, người tới xem chủ yếu là từ các nơi khác tới.

Theo VTCNews
MỚI - NÓNG