Góc nhìn: HLV Solskjaer chẳng có 'bài vở' gì!

0:00 / 0:00
0:00
Góc nhìn: HLV Solskjaer chẳng có 'bài vở' gì!
TPO - Trận thua tan tác trước Leicester khiến MU đứt chuỗi trận bất bại trên sân khách kéo dài gần 2 năm. Không những thế, thất bại này còn cho thấy HLV Solskjaer hầu như chẳng có kế hoạch thay đổi lối chơi của đội bóng thành Manchester, mặc cho những kết quả không tốt gần đây.

Ban lãnh đạo MU sẽ không sa thải HLV Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy vẫn còn nhận được sự ủng hộ của phần đông người hâm mộ 'Quỷ Đỏ'. Nhưng, niềm tin này còn kéo dài được bao lâu là điều không ai biết được. Sau trận thua Leicester City, tiền vệ Paul Pogba đã không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng và đòi hỏi cần có sự thay đổi.

"Thành thật mà nói, chúng tôi đã có những trận đấu kiểu này trong một thời gian dài. Chúng tôi chưa tìm ra vấn đề và để thủng lưới dễ dàng. Những bàn thua ngu ngốc", tiền vệ người Pháp chua chát.

Góc nhìn: HLV Solskjaer chẳng có 'bài vở' gì! ảnh 1

Sau 3 năm dưới quyền Solskjaer, MU vẫn chưa thể là một đội bóng cạnh tranh danh hiệu. 8 vòng đấu đã qua và họ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. MU chơi tệ và gặp may. Everton có thể giành chiến thắng tại Old Trafford, trong khi chiến thắng của MU trên sân Wolves không mấy ấn tượng. Đội bóng thành Manchester chỉ có thể giành trọn 3 điểm trước West Ham với tình huống cản phá thành công quả phạt đền của David de Gea.

Sau trận đấu với West Ham, Solskjaer đã hết lời ca ngợi tài nghệ của De Gea nhưng những cá nhân xuất thần là chưa đủ. Thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chơi ấn tượng trong trận đấu trên sân King Power nhưng vẫn thủng lưới 4 bàn. Greenwood và Rashford ghi bàn xuất sắc nhưng MU vẫn thua.

Trong đội hình MU có Bruno Fernandes, cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất mùa này. Họ có Luke Shaw, cầu thủ tạo nhiều cơ hội từ tình huống bóng chết và Paul Pogba, người có nhiều đường kiến ​​tạo nhất. Họ còn có cả Cristiano Ronaldo. Nhưng bằng một cách nào đó, MU vẫn không phải là một tập thể mạnh.

Với chất lượng cầu thủ hiện tại, HLV Solskjaer và các học trò hoàn toàn có thể lọt vào tốp 4 cuối mùa. Vô địch lại là một câu chuyện rất khác, các đội bóng lên ngôi cao nhất Ngoại hạng Anh những năm gần đây đều giành trung bình hai điểm mỗi trận. HLV Solskjaer sẽ không thể mang về chiếc cúp vô địch nào nếu cứ đưa hết cầu thủ này đến cầu thủ khác vào sân và hy vọng họ tỏa sáng.

"Khi MU đối đầu với một đội bóng có tổ chức và có triết lý, họ sẽ chơi bóng một cách rời rạc và đó là những gì đang xảy ra", cựu hậu vệ MU Gary Neville từng nhận xét.

Góc nhìn: HLV Solskjaer chẳng có 'bài vở' gì! ảnh 2

Leicester chưa thể thắng trong 3 trận liên tiếp và họ cũng có những vấn đề riêng. Nhưng điểm khác biệt giữa họ và MU ở chỗ HLV Brendan Rodgers của Leicester City có sẵn 'bài vở' để đưa 'Bầy cáo' trở về quỹ đạo như chính chiến lược gia này chia sẻ sau trận đấu.

"Chúng tôi đã thử thay đổi để có thể làm tốt hơn về mặt chiến thuật. Nhưng rốt cuộc sự thay đổi lại nằm ở tâm lý. Chúng tôi đã quá thụ động trong một số trận đấu mùa này và cần thay đổi.

Suy nghĩ này lan sang cách chúng tôi chơi bóng. Leicester City hay nhất là khi chủ động áp sát các cầu thủ đối phương, khiến họ trở nên lúng túng. Chúng tôi muốn làm tăng nhịp độ trận đấu để đẩy bóng lên cao hơn về phía khung thành đối phương.

Vậy nên tôi đã quyết định lấp đầy những khoảng trống ở phía sau, tăng tốc độ ở hai biên và đưa nhiều cầu thủ vào tuyến giữa để pressing. Đó là những gì tôi đã làm trong trận đấu với MU", ông chia sẻ.

Khả năng phối hợp cả khi có bóng lẫn khi không có bóng như Leicester City là điều đang còn thiếu ở MU, một vấn đề rất nan giải. Ví dụ như trường hợp của Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha là một vũ khí kết liễu trận đấu nên không thể bắt anh ta pressing như thời còn trẻ. Những cầu thủ khác cần phải chạy thay Ronaldo.

Góc nhìn: HLV Solskjaer chẳng có 'bài vở' gì! ảnh 3

Tuy nhiên, Fernandes và Pogba cũng là mẫu cầu thủ thích chơi với bóng hơn là di chuyển không bóng. Hai tiền vệ này có xu hướng lùi sâu để kiến thiết bóng, khiến cho đội hình MU bị bóp nghẹt lại. Trong trận đấu với Leicester City, cặp tiền vệ trung tâm Pogba và Nemanja Matic rất ít pressing.

"Các tiền vệ trung tâm của họ không dồn ép, vì vậy chúng tôi có thể kiên nhẫn và di chuyển bóng khắp mặt sân và tìm cách gây áp lực lên hàng thủ của họ", Rodgers nhận định.

HLV Brendan Rodgers có những cái tên tốc độ trên hàng tấn công như Kelechi Iheanacho, James Maddison hay Jamie Vardy. Điều này khiến Victor Lindelof và Harry Maguire lùi sâu hơn vì e ngại những pha tăng tốc bất ngờ. Việc các trung vệ MU bị dồn về phía thủ môn đã tạo điều kiện cho James Maddison có đủ khoảng trống để sáng tạo.

Solskjaer cũng nhìn ra được điều này. "Chúng tôi đã chơi bóng đơn giản. Chúng tôi cần phải năng nổ hơn nữa. Cả đội đã cho đối phương quá nhiều không gian", Solskjaer thừa nhận.

Solskjaer có thể mang lại sự cân bằng cho đội bóng nhưng ông lại gặp một vấn đề khác. Liệu nhà cầm quân người Na Uy có thể để Sancho ra ngoài, đưa Scott McTominay vào sân và chuyển Pogba trở lại cánh trái? Điều này có thể khiến cho đội bóng chơi với một cấu trúc ổn định hơn nhưng lại phí phạm những ngôi sao tấn công như Rashford, Anthony Martial và Edinson Cavani. Chỉ riêng việc để Ronaldo dự bị cũng đã khiến Solskjaer vấp phải sự chỉ trích từ chính Sir Alex.

MU đang trong tình thế khó khăn về nhân sự và lối chơi, trong giai đoạn lịch thi đấu rất căng thẳng. Hoàn cảnh này đòi hỏi HLV Solskjaer cần thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình như cái cách HLV Brendan Rodgers 'vượt khó' để đánh bại MU. Nếu không thể thay đổi, ngày rời Old Trafford sẽ không còn xa với nhà cầm quân này.

Theo Skysports
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.