Gò Vấp bất ngờ tạm giải tỏa các chốt kiểm soát ra vào quận

0:00 / 0:00
0:00
Ùn tắc cục bộ tại các chốt vào sáng 31/5.
Ùn tắc cục bộ tại các chốt vào sáng 31/5.
TPO - Các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào quận Gò Vấp, TPHCM đã được tạm giải tỏa để chính quyền địa phương lên phương án cụ thể nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trưa 31/5, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, địa phương đã tạm gỡ các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào quận để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong điều kiện TPHCM giãn cách xã hội.

Trước đó, vào 0h sáng cùng ngày, UBND quận Gò Vấp đã triển khai 9 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Gò Vấp bất ngờ tạm giải tỏa các chốt kiểm soát ra vào quận ảnh 1

Các chốt kiểm soát được thành lập vào 0h sáng 31/5.

Việc lập các chốt kiểm soát ở những tuyến đường chính khiến nhiều người dân bất ngờ vì chưa có hướng dẫn cụ thể về biện pháp phòng chống dịch, an toàn giao thông trong bối cảnh cả thành phố đang giãn cách xã hội.

Trong sáng 31/5, nhiều người dân địa phương vẫn đi làm ở các quận huyện khác khiến khu vực các chốt kiểm soát này ùn tắc cục bộ. Nhiều người tập trung tại một điểm để khai báo y tế.

Gò Vấp bất ngờ tạm giải tỏa các chốt kiểm soát ra vào quận ảnh 2

Người dân khai báo y tế tại các chố kiểm soát vào sáng 31/5.

Do đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch và giãn cách xã hội, UBND quận Gò Vấp đã tạm thời gỡ các trạm kiểm soát này để lên phương án cụ thể. Dự kiến 0h sáng 1/6, các chốt kiểm soát này sẽ tái lập để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận Gò Vấp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.