TT-Huế:

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ

Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn bị ảnh hưởng tiến độ không chỉ do thiên tai, dịch bệnh dồn dập mà còn vì thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường và công tác giải phóng mặt bằng bị vướng kéo dài.
Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn bị ảnh hưởng tiến độ không chỉ do thiên tai, dịch bệnh dồn dập mà còn vì thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường và công tác giải phóng mặt bằng bị vướng kéo dài.
TPO - Nguồn đất san lấp phục vụ thi công khó khăn, công tác giải phóng mặt bị chậm trễ do dân không chấp thuận nhận đền bù… đã ảnh hưởng lớn, gây “nghẽn” tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh TT-Huế.

Vận động dân bàn giao mặt bằng ngày cận Tết

Ngày 29 Tết năm nay, trong khi nhiều người bước vào thời gian nghỉ lễ dài ngày, thì tại địa bàn Hương Thủy (TT-Huế), lực lượng thực thi công vụ thuộc chính quyền cấp xã, thị xã đã đi đến tận nhà dân thuộc đối tượng giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn để vận động bà con sớm chấp thuận phương án đền bù, giao đất thực hiện công trình dự án trọng điểm quốc gia này.

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ ảnh 1

Dù tiếp xúc dân vận động rất nhiều lần, nhưng việc giải phóng mặt bằng tại xã Thủy Bằng (Hương Thủy, TT-Huế) vẫn "nghẽn".

Bằng những cố gắng và trách nhiệm, ngay ngày áp Tết nguyên đán Tân Sửu, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có thêm 200 mét đất trên tuyến thi công được bàn giao.

Theo Ban quản lý Dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, dự án qua địa phận tỉnh Quảng Trị và TT-Huế có chiều dài 98,3km, gồm 11 gói thầu xây lắp. Trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh TT-Huế dài 66,4km (62,6km tuyến chính và 3,8 tuyến hoàn trả đường tránh Huế), đi qua 4 huyện, thị xã gồm Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc.

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ ảnh 2

Người dân lấy lý do mức giá đền bù thấp để tiếp tục kéo dài công tác bàn giao giải phóng mặt bằng.

Đến đầu năm 2021, trên tuyến sắp hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án. Riêng tại địa bàn thị xã Hương Thủy hiện chỉ còn 200 mét mặt bằng chưa được bàn giao xong, do 3 hộ dân chưa chấp thuận giá đền bù theo quy định hiện hành của tỉnh này.

Các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng đều rơi vào địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy). Phía bắc cầu Tuần thuộc địa bàn thị xã Hương Trà cũng còn 300 mét tuyến thi công chưa được dân bàn giao đất…

Theo ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, từ khi thực hiện công tác khảo sát, kiểm kê đền bù từ gần 1 năm nay, lực lượng chức năng từ tỉnh đến xã đã không dưới 10 lần gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, giải thích để dân hiểu và chấp thuận mức giá đền bù, giao đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ ảnh 3

Nguồn vật liệu thiếu hụt cả triệu m3 cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án cao tốc.

Được biết, trong những tháng cuối năm 2020, tại các cuộc họp liên quan giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh TT-Huế từng đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2020 phải bàn giao 100% mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, đến nay đã cuối tháng 2/2021, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho hay, sau đợt vận động áp Tết, trong ngày 25/2 vừa qua, ông và cán bộ xã tiếp tục đi vận động dân Thủy Bằng bàn giao đất, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, để phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện một khối lượng lớn công việc. Đáng chú ý là xây dựng 9 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang với tổng diện tích 13,59ha, đáp ứng tái định cư cho 191 hộ dân, di dời 228 lăng mộ.

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ ảnh 4

Công trình dự án cao tốc đoạn đi sát với Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Huế.

Ông Phương cho hay, chính quyền các địa phương đã thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc với những hộ dân chưa di dời; tổ chức công khai, lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất.

‘Gỡ nghẽn’ trên công trình dự án hơn 7.000 tỷ ảnh 5

Theo lãnh đạo tỉnh TT-Huế, nếu dân không chấp hành giao mặt bằng sẽ thực hiện biện pháp bảo vệ thi công để bảo đảm tiến độ.

Để tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng như hiện nay, ông Phương đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tiếp xúc, vận động các hộ dân tự nguyện di dời; xem xét kiến nghị của các hộ dân, chọn phương án đền bù theo hướng có lợi nhất cho dân, nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu hộ gia đình nào không chấp hành sẽ tiến hành bảo vệ thi công.

Thiếu 2 triệu m3 đất san lấp

Bên cạnh chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thiếu hụt nguồn đất san lấp đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án cao tốc. Theo Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua qua địa bàn tỉnh TT-Huế bị thiếu khoảng 2 triệu m3 đất san lấp.  

Trong khi, các gói thầu thuộc dự án cần một khối lượng rất lớn đất san lấp. Ngoài việc thiếu nguồn đất san lấp, hiện giá đất san lấp ở TT-Huế cũng cao hơn các địa phương khác. Đây cũng là khó khăn đối với các công trình dự án trọng điểm tại TT-Huế.

Trước thực trạng này, Ban quản lý dự án đã nhiều lần làm việc với cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế để tìm nguồn cung ứng đất san lấp bằng việc gia hạn, mở rộng những mỏ đất trên địa bàn và cấp phép thêm những mỏ đất mới.

Ban quản lý dự án cho biết, đối với những mỏ đất sẽ được cấp mới, phía đơn vị sẽ tham gia đấu thầu nhằm chủ động nguồn đất san lấp phục vụ đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự án khởi công từ tháng 9/2019, dự kiến hoàn thành trong quý II năm  2022.

MỚI - NÓNG