GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai gã khổng lồ trong ngành công nghiệp xe hơi muốn sản xuất 13 triệu chiếc crossover chạy điện nhỏ gọn vào năm 2027.

General Motors và Honda đã công bố kế hoạch đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Hai công ty lớn của Mỹ và Nhật Bản sẽ phát triển một loạt xe điện với giá thành thấp dựa trên cấu trúc hoàn toàn mới, chạy bằng công nghệ pin Ultium của GM.

GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 1
GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 2

Hai công ty đang có kế hoạch sản xuất hàng triệu xe điện bắt đầu từ năm 2027. Họ sẽ tận dụng chiến lược nâng cấp công nghệ, thiết kế và mỗi hãng sẽ cung cấp một phần tài nguyên. Thỏa thuận mới này cũng tạo ra tiêu chuẩn đối với xe cao hơn, điều này sẽ dẫn đến sản lượng lớn hơn, chất lượng tăng và giá thành hợp lý hơn.

Ban đầu, GM và Honda sẽ nhắm đến phân khúc crossover nhỏ gọn. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi phân khúc này bán được hơn 13 triệu xe mỗi năm. GM và Honda cũng sẽ thảo luận về các cơ hội hợp tác đối với công nghệ pin cho xe điện trong tương lai để giảm giá thành.

GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 3

GM đã rất nỗ lực trong việc nghiên cứu các công nghệ như pin lithium-kim loại, pin silicon và pin dạng thể rắn cũng như các phương pháp sản xuất sẽ giúp việc nâng cấp pin về mặt vật lý trở nên dễ dàng hơn. Honda cũng đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ pin thể rắn của mình.

GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 4

Mary Barra, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM cho biết: “GM và Honda sẽ chia sẻ công nghệ, thiết kế và chiến lược sản xuất tốt nhất của chúng tôi để cung cấp những chiếc xe điện giá rẻ và chất lượng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các thị trường trọng điểm của chúng tôi ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Quốc”.

"Đây là bước quan trọng nhằm thực hiện cam kết của chúng tôi nhằm giảm thiểu khí thải carbon trong các sản phẩm và hoạt động toàn cầu vào năm 2040 và loại bỏ khí thải từ các phương tiện vận tải hạng nhẹ ở Mỹ vào năm 2035. Bằng cách hợp tác với nhau, hai hãng sẽ phát triển xe điện nhanh hơn mức mà một trong hai công ty có thể tự đạt được".

GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 5

Toshihiro Mibe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Honda, cho biết: “Honda cam kết đạt được mục tiêu không phát thải carbon trên toàn cầu vào năm 2050. Honda và GM sẽ xây dựng liên minh dựa trên sự hợp tác công nghệ thành công trong quá khứ, từ đó phấn đấu đạt được sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán xe điện".

Honda và GM đã có lần đầu tiên hợp tác vào năm 2018 và kết quả rất khả quan cho đến hiện tại. Honda cũng vừa công bố kế hoạch phát triển ô tô điện cho thị trường Mỹ, mặc dù thực tế chiếc Honda e của hãng xe Nhật Bản đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới.

GM và Honda hợp tác sản xuất ô tô điện giá rẻ ảnh 6

Trong khi đó, GM được cho là sẽ tạo ra nhiều sự chú ý hơn nữa sau khi giới thiệu Hummer EV, Cadillac Lyriq và Chevy Silverado EV gần đây. Tất cả những mẫu xe trên đều sử dụng công nghệ pin Ultium của GM, cung cấp nhiều tùy chọn hệ dẫn động, bao gồm cả FWD và AWD. Người tiêu dùng có thể kì vọng những công nghệ này sẽ sớm có trên những mẫu xe Honda, gần đây nhất là chiếc crossover nhỏ gọn Honda e: Ny1.

Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.