Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID

0:00 / 0:00
0:00
Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID
SVVN - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến khoai lang tím của các hộ nông dân tỉnh Vĩnh Long bị ùn ứ không bán được, anh Nguyễn Tuấn Khởi cùng nhóm bạn trẻ tại TP. HCM đã thực hiện chiến dịch “Khoai lang nghĩa tình” nhằm "giải cứu" sản phẩm cho nông dân.

Sáng 30/5, khoai lang tím giống Nhật từ vùng trồng Vĩnh Long được tập kết tại trụ sở địa chỉ 10B, đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (TP. HCM) để bắt đầu chiến dịch "Khoai lang nghĩa tình".

Theo anh Nguyễn Tuấn Khởi, người đã khởi xướng nhiều chương trình giải cứu nông sản như chuối, dưa hấu, khoai lang, thịt heo… để bảo đảm giãn cách trong phòng chống dịch tại TP. HCM, khoai lang được đóng gói sẵn và giao tận nơi cho người dân. Cụ thể, khoai lang tím giống Nhật được nhóm bán lẻ với giá 9.000/kg, từ 10 kg giao tận nơi và phụ thu phí ship 20.000 đồng. Giá bán sỉ 6.000/kg, giao tận nơi từ 100 kg và phụ thu phí ship 50.000 đồng.

Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID ảnh 1
Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID ảnh 2

Khoai lang được tập kết về số 10B, đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (TP. HCM) để tiêu thụ trên địa bàn TP. HCM.

Chỉ trong hai ngày phát động chiến dịch "Khoai lang nghĩa tình” đã kết nối cho các doanh nghiệp mua sỉ 370 tấn khoai ở hai xã Tân Thành và Thành Trung (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Riêng nhóm Khởi làm đầu mối tiêu thụ các đơn hàng lẻ khoảng 28 tấn khoai với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/kg để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Nếu chiến dịch kết thúc còn dư kinh phí, nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục mua khoai lang, tinh bột khoai lang, bánh khoai lang và các loại thực phẩm... để trao tặng cho 20 mái ấm nhà mở, viện dưỡng lão mà chúng tôi đang hỗ trợ thực phẩm. Chúng tôi còn có kế hoạch nướng khoai để trao tặng cho các lực lượng đang tham gia chống dịch COVID-19", anh Khởi chia sẻ.

Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID ảnh 3

Nhóm của anh Khởi về làm việc với chính quyền địa phương và bà con nông dân tại Vĩnh Long.

Trước đó, nhóm của anh Khởi và các đối tác đã về làm việc cùng Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Tân Thành và bà con nông dân. “Hiện tình hình tồn đọng khoai rất lớn, toàn huyện Bình Tân có 830ha với sản lượng 32.000 tấn. Có khoảng 10.000 tấn vào vụ thu hoạch vội... Tầm này năm ngoái giá 12.000 đồng/kg còn bây giờ tại địa phương giá khoai lang từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg nhưng không có người mua. Theo tính toán của Phòng Nông nghiệp huyện Bình Tân thì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là phải thu hoạch để kịp xuống vụ lúa nên giờ thời gian trở nên rất cấp bách hơn bao giờ hết”, anh Khởi cho biết thêm.

Giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ khoai lang tím ùn ứ vì dịch COVID ảnh 4

Khoai lang tím được thu hoạch tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Chiến dịch "Khoai lang nghĩa tình" sẽ tập hợp tất cả các hộ nông dân đang có khoai tồn đọng, kết nối và giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp cá nhân đến thu mua trực tiếp trên tinh thần thuận mua vừa bán, tổ chức kết nối và cập nhật kịp thời các thông tin đang diễn ra để các cơ quan truyền thông cập nhật kịp thời.

“Khoai lang tím giống Nhật được trồng nhiều tại Vĩnh Long, tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu (Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản) nên bị ùn ứ khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Vì thế, giá nông sản này do thương lái mua chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg. Với giá này người trồng khoai bị lỗ nặng”, anh Khởi chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.