Giúp Gen Z vượt qua mặc cảm ngoại hình

0:00 / 0:00
0:00
Giúp Gen Z vượt qua mặc cảm ngoại hình
SVVN - Nhóm Truyền thông sinh viên S Communications (trường ĐH Kinh tế TP. HCM) đã chính thức phát động cuộc thi "Let’s On Air 2021" nhằm tạo cơ hội cho những bạn trẻ hiện sự tự tin vào giá trị của bản thân cũng như vượt qua những nỗi lo về diện mạo bên ngoài, đặc biệt là phái nữ.

Được biết, cuộc thi nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông “Let’s On Air” năm 2021. Lấy tên chủ đề “Gai Sắc”, Nguyễn Minh Hạnh (Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi) mong muốn các bạn là nữ giới sẽ có thêm nguồn năng lượng tích cực và tự tin vào vẻ đẹp độc nhất của mình thông qua quá trình nhìn nhận toàn diện bản thân. “Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các chàng trai thể hiện sự quan tâm với người bạn gái của mình trong việc giúp họ vượt qua mặc cảm ngoại hình”, Minh Hạnh cho biết.

Với đề bài “Vẻ đẹp là…?”, cuộc thi hứa hẹn sẽ tạo ra sân chơi thú vị để các bạn trẻ thể hiện cách mình định nghĩa như thế nào là một diện mạo đẹp. Cuộc thi được chia thành ba hạng mục: "Social Video", "Photo Story" và "Sắc 21". Ở hạng mục "Social Video", các thí sinh sẽ có cơ hội tự tay thực hiện những thước phim ngắn sống động với thời lượng tối đa là 6 phút. Đối với hạng mục "Photo Story", đây sẽ là nơi các thí sinh viết nên những câu chuyện độc đáo của riêng mình qua những bức ảnh đã chụp và thể hiện đúng tinh thần của chiến dịch. Đặc biệt, trong hạng mục "Sắc 21", các thí sinh còn được yêu cầu sử dụng điện thoại do Ban Tổ chức cung cấp để chụp hình cho bài dự thi của mình trong vòng 48h.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 19/4/2021 cho đến hết ngày 9/5/2021. Các thí sinh đăng ký và nộp bài thi dưới hình thức online. 40 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất trên cả ba hạng mục sẽ được công bố qua triển lãm “Tiếng nói của chính bạn” diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 23/5.

Giúp Gen Z vượt qua mặc cảm ngoại hình ảnh 1

Cuộc thi dự kiến thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia.

Đối tượng dự thi là những bạn trẻ từ 16 tuổi đến 24 tuổi trên toàn quốc. Riêng hạng mục "Sắc 21", đối tượng dự thi giới hạn trong khu vực TP. HCM.

Người tham gia sẽ có cơ hội giao lưu với BGK và lắng nghe phần đánh giá về các tác phẩm dự thi từ họ tại đêm vinh danh các tác phẩm đoạt giải mang tên “Let’s On Air Award” diễn ra vào ngày 29/5 tại Hội trường A116, trường ĐH Kinh tế TP. HCM (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. HCM).

Trước đó, để tạo hiệu ứng lan tỏa cho cuộc thi cũng như nắm bắt tâm lý của những đối tượng cuộc thi hướng đến, nhóm bạn trẻ của S Communications đã thực hiện "Hoạt động Thử nghiệm xã hội", diễn ra từ ngày 13/4 đến ngày 17/4. Được tổ chức dưới hình thức offline lẫn online, hoạt động đã thu hút gần 8.000 người tham gia.

Các bạn trẻ có mong muốn tham gia có thể đăng ký thông qua trang web của cuộc thi: https://letsonair2021.scommunications.org/hang-muc-sac-21/

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.