Giúp độc lập tài chính và đầu tư khi gặp công việc độc hại, ông chủ tệ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Biết dành dụm từ sớm, có một quỹ tiền tiết kiệm có thể cho phép bạn rời bỏ một môi trường làm việc độc hại hoặc một công việc tồi tệ.

Tùy thuộc vào tình hình của bạn, hãy tiết kiệm ít nhất ba tháng chi tiêu - rất có thể là nhiều hơn. Thời điểm tốt nhất để tiết kiệm tiền sinh hoạt là trước khi bạn cần.

Diania Merriam rất thích công việc của mình khi làm việc tại một công ty quản lý thương hiệu ở thành phố New York, Mỹ. Nhưng chẳng bao lâu, văn hóa công ty và sự năng động trong công việc thay đổi và cô bắt đầu cảm thấy mình không còn được coi trọng nữa, cô viết cho Insider. Vào lúc muốn thoát ra, cô đã tiết kiệm được năm năm rồi. Cô ấy có thu nhập trong mơ để tiết kiệm và có tài sản có thể đầu tư, điều này cho phép cô ấy rời khỏi một nơi mà cô ấy không còn muốn ở nữa. Hôm nay, cô ấy là người sáng lập EconoMe Conference, một sự kiện xoay quanh việc giúp những người khác đạt được sự độc lập về tài chính.

Merriam không phải lúc nào cũng là một người ham tiết kiệm. Năm 2015, cô tiêu xài vung tay có khoản nợ thẻ tín dụng trị giá 30.000 USD. Nhưng một khi cô ấy đưa ra quyết định muốn được tự do về tài chính, cô ấy đã trả hết trong 11 tháng. Sau đó, cô ấy bắt đầu tiết kiệm 60% thu nhập của mình, số tiền này cuối cùng trở thành quỹ chi tiêu của cô ấy.

Xác định mục tiêu

Số tiền để dành ra sau chi tiêu sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn. Bước đầu tiên là xác định chi phí sinh hoạt cơ bản của bạn (như nhà ở, cửa hàng tạp hóa, điện nước và chăm sóc trẻ em) cho mỗi tháng. Brian Fry, nhà lập kế hoạch tài chính tại Safe Landing Financial, khuyên bạn nên tiết kiệm tối thiểu ba đến sáu tháng chi tiêu trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt tại bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, nếu bạn đang có ý định nghỉ việc và nghĩ rằng bạn có thể mất việc trong một năm mà không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, Fry nói với Insider rằng, bạn nên cân nhắc có nhiều hơn nữa: ít nhất 18 đến 21 tháng thu nhập của bạn.

Giúp độc lập tài chính và đầu tư khi gặp công việc độc hại, ông chủ tệ ảnh 1

Thời điểm tốt nhất để tiết kiệm tiền là trước khi bạn cần. Ảnh: SW

Điều quan trọng là phải có một tài khoản tiết kiệm riêng cho quỹ sinh hoạt của bạn để chống lại sự cám dỗ của việc dùng vào số tiền đó cho các chi phí khác. Ví dụ: nếu bạn đang tiết kiệm để mua một chiếc xe hoặc một ngôi nhà, thì số tiền đó phải nằm trong một khoản tiết kiệm khác với quỹ sinh hoạt của bạn. Bạn có thể thiết lập một tài khoản hoàn toàn riêng biệt hoặc sử dụng tính năng "nhóm" tại một ngân hàng như Ally để phân biệt giữa các mục tiêu của mình.

Tìm một chiến lược tiết kiệm phù hợp với bạn

Các mục tiêu tài chính khác của bạn sẽ giúp xác định bạn có thể lên kế hoạch tiết kiệm nhanh như thế nào. Có thể bạn sẽ muốn cân bằng giữa việc bỏ tiền vào quỹ đầu tư và các mục tiêu khác trong tương lai, chẳng hạn như tiết kiệm để nghỉ hưu. Fry nói với Insider: “Nếu các mục tiêu tài chính khác được tính đến, có thể tiết kiệm nhiều hơn cho quỹ đầu tư. "Nếu các mục tiêu khác không được tính đến, thì việc tiếp tục tiết kiệm cho các mục tiêu tài chính khác là rất quan trọng." Ngay cả khi bạn chỉ có thể dành một ít tiền mặt vào quỹ của mình, nó sẽ tăng lên. Khi bạn đã đạt đến số tiền mục tiêu của quỹ, bạn có thể phân bổ tiền vào một nhóm khác cho mục tiêu khác.

Hành động theo cách thủ công

Để tiết kiệm dễ dàng hơn, Fry khuyên bạn nên tự động tiết kiệm, thông qua chủ nhân hoặc qua ngân hàng của bạn.

Tất cả đều quyết định điều gì sẽ thúc đẩy bạn tiết kiệm nhiều tiền hơn. Merriam rất thích quá trình làm việc đó theo cách thủ công vì cô ấy có thể theo dõi sự tiến bộ của mình, điều này khuyến khích cô ấy tăng số tiền tiết kiệm hàng tháng. Những người cảm thấy tương tự có thể thích các ứng dụng lập ngân sách như Mint, ứng dụng này có thể làm cho quá trình tiết kiệm trở nên thú vị hơn với các biểu đồ và sơ đồ đầy màu sắc để theo dõi tiến trình của bạn.

Giúp độc lập tài chính và đầu tư khi gặp công việc độc hại, ông chủ tệ ảnh 2
Tiết kiệm để có tài sản có thể đầu tư. Ảnh: Tradimo

Merriam nói với Insider: “Tôi nghĩ rằng thời điểm tốt nhất để tiết kiệm là khi bạn không cần đến nó. "Đừng đến nơi mà bạn ghét công việc của mình và bạn muốn rời đi, và bây giờ bạn đang cố gắng tiết kiệm tiền. Hãy tạo thói quen tiết kiệm tự động mà bạn luôn làm." Khi tình hình thay đổi, cô ấy tiếp tục và có tiền trong tay. "Tôi đã không nhận ra rằng mình sẽ bỏ việc cho đến một tháng trước khi làm. Tôi nghĩ đó sẽ là lời khuyên tốt nhất của tôi: Hãy tiết kiệm nó trước khi bạn cần."

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.