Vĩnh Phúc:

Giữa ồn ào thanh tra, huyện Vĩnh Tường chấn chỉnh sai phạm đất đai

TPO - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa có chỉ thị nhằm chấn chỉnh, xử lý vi phạm luật đất đai trên địa bàn giữa ồn ào đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ khi tiến hành thanh tra địa phương này.
Lãnh đạo xã cho người thân vi phạm
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Trần Việt Cường vừa ký ban hành chỉ thị 04/CT-UBND về việc tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm Luật đất đai từ ngày 25/6-31/12/2019.
Tại chỉ thị trên, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cho biết hiện ở một số xã, thị trấn: Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Tân Tiến, Thổ Tang tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lợi dụng việc phát triển kinh tế trạng trại để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp còn diễn ra phức tạp, nhưng chính quyền các xã, thị trấn không xử lý dứt điểm gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, cá biệt có địa phương, lãnh đạo xã cho người nhà, người thân vi phạm Luật Đất đai.
Vì vậy, để thực hiện nghiêm các thông báo, kế hoạch về tăng cường quản lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, sử dụng đất đai trong thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai. 
Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện tập dụng cao độ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai từ ngày 1/7/2014 đến nay, kiên quyết không để phát sinh trường hợp vi phạm mới. Nếu trường hợp để phát sinh vi phạm mới mà không được xử lý ngay thì Bí Thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, sử dụng sai mục đích đất chủ động tháo dỡ công trình sai phạm trên đất nông nghiệp. Trường hợp cố tình không chấp hành, yêu cầu các xã, thị trấn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.
Điện lực Vĩnh Tường, HTX dịch vụ điện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tổ chức cắt điện, không cung cấp cho các hộ gia đình vi phạm Luật đất đai.
Xử lý hình sự các trường hợp chống đối
Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Tường, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, công an các xã, thị trấn phối hợp tiến hành thiết lập hồ sơ xử lý hình sự, khởi tố đưa ra xét xử với trường hợp cố tình không chấp hành, chống đối không chịu tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai, vi phạm Luật đất đai… Xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Giữa ồn ào thanh tra, huyện Vĩnh Tường chấn chỉnh sai phạm đất đai ảnh 1 Chủ tịch huyện Vĩnh Tường yêu cầu thiết lập hồ sơ xử lý hình sự, khởi tố đưa ra xét xử với trường hợp cố tình không chấp hành, chống đối không chịu tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai...
“Tổ công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai, tập trung triển khai thực hiện tại 06 xã, thị trấn đang có số trường hợp vi phạm nhiều là: Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Tân Tiến, Thổ Tang. Trước mắt tập trung cao độ để chỉ đạo thực hiện quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại 2 xã: Chấn Hưng và Nghĩa Hưng. Các xác, thị trấn còn lại xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phát sinh”, Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nêu rõ.
Theo đó, ông Nguyễn Bình Khiêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường phân công làm Tổ trưởng tổ chỉ đạo xử lý vi phạm Luật đất, chiến dịch ra quân xử lý vi phạm diễn ra từ ngày 25/6-31/12/2019. 
Được biết, huyện Vĩnh Tường là địa phương “nóng” về tố cáo khiếu kiện liên quan đến sai phạm đất đai và chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. 
Đơn cử, ở xã Tân Tiến có tới gần 300 hộ vi phạm trật tự xây dựng. Người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Sự việc kéo dài, không được xử lý và tiếp tục gia tăng theo các năm… khiến đơn thư tố cáo ngày càng nóng.

Liên quan đến những sai phạm đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Tuy nhiên, những sai phạm chưa được "phơi" ra ánh sáng thì 3 cán bộ Đoàn thanh tra đã bị bắt giữ về hành vi nhận hối lộ làm xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, Bộ Xây dựng lại cử Đoàn thanh tra mới gồm 13 người về huyện Vĩnh Tường để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường. Thời gian thanh tra bắt đầu từ ngày 18/6, kéo dài 25 ngày không kể thứ Bảy, Chủ Nhật.
MỚI - NÓNG