Giữ chân em gái ruột 9 tuổi để chồng hiếp dâm

 Tưởng và Huyền sau phiên tòa
Tưởng và Huyền sau phiên tòa
Trong lúc vợ chồng Huyền đang “mây mưa” thì cháu Q. gõ cửa. Huyền kéo Q. vào và giữ chân cô em gái ruột mới 9 tuổi để chồng quan hệ tình dục.

Tòa phúc thẩm TAND TPHCM ngày 21/3 tuyên y án sơ thẩm đối với Đặng Lý Tưởng (24 tuổi, quê Tây Ninh) mức án 14 năm tù và Phạm Thị Huyền (18 tuổi, vợ Tưởng) 7 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em.

Huyền kết hôn với Tưởng nhưng chưa có con và thường xuyên về nhà mẹ chồng chơi. Trong những lần về nhà chồng, Huyền thường chở em Q. (SN 2005, em ruột Huyền) về theo.

Một ngày tháng 7/2013, trong lúc vợ chồng Huyền đang “mây mưa” thì cháu Q. gõ cửa. Lúc này, Huyền bật dậy lôi cháu Q. vào “cùng vui”. Huyền đã nhẫn tâm cởi đồ em gái mình, giữ hai chân Q. cho Tưởng thực hiện hành vi giao cấu.

Ngoài lần này, Huyền còn cho Q. ngủ chung với vợ chồng mình và hai lần giữ chân em gái cho chồng quan hệ.

Biết được hành vi đồi bại, mất tính người của con gái và con rể, gia đình đã dẫn cháu Q. đến công an trình báo, tố cáo hành vi phạm pháp và trái đạo đức này.

Theo Kim Phát

Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG