Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Mạnh Thắng Tại Diễn đàn "Xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh", chị Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho rằng, trong thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố Hội vững mạnh, có bước phát triển, nhiều phong trào phát triển, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được đẩy mạnh. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, trong đó đoàn kết tập hợp thanh niên chưa đáp ứng kịp tình hình biến đổi của thanh niên, nhất là xu hướng dịch chuyển hiện nay, việc phát triển của mạng xã hội...
“Vì thế, cần đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, chăm lo cho thanh niên. Đề nghị các ý kiến phát biểu đề xuất các nội dung tham mưu, kiến nghị, đề xuất phối hợp với các ngành, đoàn thể, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”, chị Tâm nói.
Phát biểu tại diễn đàn, đại biểu Nguyễn Quang Việt (đoàn Phú Yên) cho biết, đoàn kết tập hợp thanh niên còn yếu kém vì chưa gần gũi, nắm bắt nguyện vọng của thanh niên, thanh niên chưa là chủ thể của các hoạt động. Các kênh thông tin giải trí ngày càng nhiều, mà khi tham gia vào đó, họ thể hiện được bản thân, nên thanh niên không mặn mà các hoạt động của Hội.
Ảnh: Mạnh Thắng Anh Việt đề xuất giải pháp đẩy mạnh thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, kiên trì tuyên truyền để thanh niên đến với Hội, cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Cùng với đó, xác định mục tiêu, tiêu chí hoạt động rõ ràng, để thanh niên thực sự là chủ thể của các phong trào.
Đại biểu Lê Quý Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng, nêu thực trạng, hiện tại một số nhóm thanh niên làm nghề không có quy chế hoạt động. Nhiều nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, sinh ra nhiều việc, mất uy tín của Hội.
Anh Ba đề xuất Hội xây dựng giúp các nhóm, các câu lạc bộ phương hướng, quy chế hoạt động, để tránh xảy ra tình trạng ý kiến cá nhân gây mất đoàn kết trong các hội, nhóm, CLB.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Hà Tĩnh) cũng nêu khó khăn về đoàn kết, tập hợp thanh niên tại khu vực nông thôn rất khó, đặc biệt là thanh niên đã lập gia đình nhưng còn trong độ tuổi.
“Thanh niên mong muốn làm sao vẫn phát triển kinh tế ngay tại địa phương và vẫn phát triển được tổ chức Hội. Làm sao để có cơ chế riêng cho thanh niên khu vực nông thôn vay vốn để phát triển kinh tế”, chị Thủy đề xuất.