Giới trẻ Singapore có thể thả cửa mua sắm, đến rạp xem phim trước tháng 7?

HHT - Mới đây, Singapore đưa ra nhiều thông tin liên quan đến vấn đề phục hồi nền kinh tế, cho phép mở cửa một số địa điểm sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. 

Cụ thể, tiến trình ổn định cuộc sống sau dịch COVID-19 được chính phủ Singapore chia thành 3 giai đoạn gồm: “Mở lại an toàn", “Chuyển tiếp an toàn" và “Quốc gia an toàn". Thông qua các giai đoạn, các địa điểm công cộng sẽ dần được “hồi sinh", dựa trên các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn.

Theo đó, sắp tới, giới trẻ nói riêng và người dân Singapore có thể trở lại các phòng tập gym, địa điểm ăn uống, mua sắm. Tuy nhiên, điều này chỉ thành hiện thực nếu Giai đoạn 2 “phục hồi sau dịch COVID-19" tại đảo quốc này diễn ra suôn sẻ trước khi tháng 6 kết thúc. Giai đoạn 1 phục hồi sau dịch tại Singapore đã kết thúc vào thứ 2 (25/5). Theo đó, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã hoạt động bình thường trở lại.
Giới trẻ Singapore có thể thả cửa mua sắm, đến rạp xem phim trước tháng 7? ảnh 1 Cửa hàng quần áo H&M tại một trung tâm mua sắm phải đóng cửa do dịch COVID-19 (Ảnh: Coconuts)
Ngoài ra, các hoạt động như ăn tối, thăm hỏi người thân sẽ được giới hạn với nhóm 5 người. Các địa điểm công cộng như sân vận động, hồ bơi dự kiến sẽ được mở trong thời gian tới. Vào 28/5, Singapore công bố 373 ca nhiễm COVID-19, trong đó 372 trường hợp là công nhân cư trú trong ký túc xá. Con số này nâng tổng ca nhiễm bệnh lên 33.249. Số ca tử vong dừng ở mức 23.
Giới trẻ Singapore có thể thả cửa mua sắm, đến rạp xem phim trước tháng 7? ảnh 2 Các công nhân xếp hàng chờ lấy thức ăn tại ký túc xá Westlite Toh Guan - 1 trong 2 ổ dịch ở Singapore (Ảnh: Reuters)
Rạp chiếu phim, spa là những nơi cuối cùng được mở nằm trong Giai đoạn 3 do có rủi ro lây lan dịch bệnh cao. Tuy nhiên, ông Lawrence Wong cho biết sẽ đàm phán với các doanh nghiệp này để xem xét xem họ có thể mở trong Giai đoạn 2 với các biện pháp phòng dịch tại chỗ hay không. Chính phủ Singapore khẳng định sẽ tiếp cận thật thận trọng với các loại hình dịch vụ giải trí này.
Thêm vào đó, người dân có thể ra nước ngoài với những lí do thực sự cần thiết trong thời gian tới. Singapore đang đàm phán với các quốc gia đã kiểm soát được dịch COVID-19 về việc mở lại biên giới, cho phép đi lại với các điều kiện nghiêm ngặt đi kèm như xét nghiệm y tế.
Giới trẻ Singapore có thể thả cửa mua sắm, đến rạp xem phim trước tháng 7? ảnh 3 Một người đàn ông đeo khẩu trang phòng dịch tại sân bay Jewel Changi, Singapore (Ảnh: AFP)
Hiện Singapore vẫn đang trong quá trình thiết lập hành lang du lịch an toàn và mô hình “bong bóng du lịch" với các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh. Mô hình ”bong bóng du lịch" là những chuyến du lịch đến những địa điểm gần, dễ dàng xác định hoặc phong tỏa trong trường hợp có người lây nhiễm. Mô hình này sẽ giúp các nước trở thành đối tác du lịch chiến lược trong khu vực. 
Giới trẻ Singapore có thể thả cửa mua sắm, đến rạp xem phim trước tháng 7? ảnh 4
Theo (Tổng hợp từ nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?