Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sẵn sàng trả phí ship gấp đôi, mò công thức trên mạng lăn vào bếp tự làm..., bánh mì chính là món ăn gây thương nhớ nhất lúc này với các bạn trẻ Sài Gòn.

Netizen khoe thành phẩm bánh mì homemade nóng hổi xịn sò

Bánh mì là món ăn tiện lợi, rẻ và dù chế biến theo cách nào cũng ngon lành. Từ bánh mì ăn với topping như thịt nướng, chả lụa, trứng ốp la… cho đến món bánh mì chấm sữa đặc cũng đủ là chân ái.

Trong những ngày giãn cách xã hội, đông đảo netizen đã bày tỏ “nỗi nhớ” với bánh mì vì hàng quán đã đóng cửa, chị bán bánh mì ở đầu ngõ hay góc ngã tư thân thuộc cũng nghỉ bán. Có bạn kể vì quá thèm bánh mì trong những ngày giãn cách xã hội nên canh mua online ở cửa hàng thực phẩm nhưng ròng rã 3 ngày vẫn chưa được.

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 1

Netizen hài hước cho biết, bây giờ khoe bánh mì mới là trend. (Ảnh: Tô)

Thậm chí, có netizen chấp nhận mua bánh bằng mọi giá, đủ thấy tình yêu dành cho bánh mì mãnh liệt ra sao: “Nhờ chị khách quen mua hộ được 15 ổ bánh mì 75K. Ship 90K. Tính ra một ổ 10k, tăng gấp đôi. Vẫn rẻ trong lúc này phải không, nhiều khi có tiền cũng không mua được luôn. Một phần trữ ăn sáng, một phần chia bớt cho người thân”.

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 2

(Ảnh: Hồng Nhung)

Ngoài ra, cũng không ít bạn thuộc team “yêu bếp” trổ tài khéo tay đúng với phương châm “muốn ăn phải lăn vào bếp”. Chia sẻ ảnh chụp mẻ bánh mì homemade nóng hổi vừa ra lò, một netizen hài hước cho biết: “Lần 2, ăn không kịp nướng. Giờ có cái khay 4 rãnh nữa là thêm phần hình thức”.

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 3

(Ảnh: Ngọc Giao)

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 4

"Team yêu bếp" khoe mẻ bánh mì thơm ngon nóng hổi tại nhà. (Ảnh: Thanh Hạnh)

Trên các nhóm dành cho những người yêu thích bếp núc, netizen cũng tận tình chỉ nhau cách làm bánh mì mà không cần đến lò nướng để mọi người có thể tự làm ra những ổ bánh thỏa cơn thèm giữa mùa “Cô Vy”. Bên dưới bài viết, nhiều netizen cũng chia sẻ thành phẩm xịn sò của mình. Đúng là cái khó ló cái khôn!

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 5

Bánh mì homemade làm bằng nồi chiên không dầu cũng vô cùng xịn xò. (Ảnh: Yến Nhi)

San sẻ yêu thương mùa dịch với những ổ bánh mì

Không chỉ thể hiện “nỗi nhớ” dành cho món ăn thân quen này, giới trẻ Sài Gòn còn lan tỏa tình yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn bằng những ổ bánh mì ngon lành, đong đầy sự quan tâm dành cho nhau giữa lúc dịch bệnh căng thẳng.

Bạn Đoan Trinh (TP. Thủ Đức) cho biết, xóm của cô bạn có nhiều người khó khăn do mất việc trong thời gian này: “Mình đã tìm được chỗ đặt mua men, khi nào nhận được hàng sẽ bắt tay làm bánh mì rồi chia sẻ cho mọi người”.

Còn bạn Trọng Khang (Quận 7) đã cùng nhóm tình nguyện của mình đi phát bánh mì hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn suốt một tháng vừa qua: “Hiện tại cũng khó mua nhiều nguyên liệu nên bánh mì là lựa chọn phù hợp. Bánh do nhóm tình nguyện phát, chủ yếu dành cho người lang thang cơ nhỡ ở ngoài đường phố. Gia đình mình nhận công đoạn chế biến và sau đó bánh mì sẽ được nhóm tình nguyện đi phát. Bạn bè thân thiết khi biết điều này cũng hỗ trợ tài chính để duy trì việc giúp đỡ người khó khăn”.

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 6

(Ảnh: NVCC)

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 7

Nhóm của Trọng Khang phát 200 ổ bánh mì trong ngày đến những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, Trọng Khang cũng cho biết: “Nguyên liệu giờ hơi khó kiếm, gặp chút trục trặc nhưng cuối cùng cũng xong. Hy vọng buổi tối trời không mưa để mấy bạn đi giao thuận lợi hơn”.

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 8

Những ổ bánh mì ngon lành sẽ được Trọng Khang chuyển đến những bạn trong nhóm tình nguyện. (Ảnh: NVCC)

Giới trẻ Sài Gòn đồng loạt gọi tên "món ăn quốc dân", ship muôn ngả biếu người khó khăn ảnh 12
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?