Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động (1/5) năm nay rất đặc biệt khi cùng rơi vào một thời điểm. Đây cũng chính là cơ hội lý tưởng để mọi người lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi cho bản thân mình. Hãy cùng tìm hiểu xem các bạn trẻ sẽ làm gì trong dịp nghỉ lễ.

Đi du lịch để giải phóng tinh thần sau nhiều ngày làm việc

Đi du lịch có lẽ là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong dịp này khi có tới 05 ngày nghỉ lễ. Hơn nữa việc di chuyển đến các điểm du lịch đã trở nên vô cùng thuận tiện và dễ dàng. Các bãi biển hay khu nghỉ dưỡng có thể là những lựa chọn thích hợp trong những ngày đầu hè.

Là một sinh viên năm tư và đã bắt đầu đi làm tại một ngân hàng, bạn Bùi Viết Đạt cho biết bản thân rất háo hức dịp nghỉ lễ năm nay, đó là thời gian rất quý báu để cậu bạn nghỉ ngơi, thư giãn và thực hiện nhiều kế hoạch khác nhau sau những ngày học tập, làm việc vất vả. Trong đó, đi du lịch cũng không nằm ngoài kế hoạch của Viết Đạt.

Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 1

Bùi Viết Đạt - sinh viên năm tư và đã bắt đầu đi làm tại một ngân hàng.

Viết Đạt chia sẻ: “Sau thời gian học tập và làm việc chăm chỉ, mình quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch tại Ninh Bình cùng những người bạn. Mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch Ninh Bình vì thực sự mình rất muốn được trải nghiệm chèo thuyền ở Tam Cốc, Tràng An và ngắm nhìn sông núi thiên nhiên ở nơi đây”.

Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 2
Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 3

Dành thời gian ở bên những người thân yêu

Bên cạnh đi du lịch, nhiều bạn trẻ coi dịp nghỉ lễ là khoảng thời gian quý báu để ở bên những người thân yêu. Bạn Nguyễn Phương Uyên, sinh viên năm ba Trường Đại học FPT là một trong những bạn trẻ có suy nghĩ đó.

Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 4

Nguyễn Phương Uyên, sinh viên năm ba Trường Đại học FPT.

Phương Uyên tâm sự: “Mình đi học đại học xa nhà nên không có nhiều thời gian ở gần với ba mẹ. Vậy nên chắc chắn kỳ nghỉ lễ sắp tới mình sẽ dành trọn thời gian ở nhà, vào bếp nấu những món ăn thật ngon cho gia đình, giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đặc biệt, mình sẽ sắp xếp thời gian để tự tay chụp cho mẹ một bộ ảnh với áo dài- điều mà mẹ mình đã mong mỏi từ lâu mà chưa có dịp thực hiện được”.

Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 5
Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 6

Phương Uyên cũng bày tỏ sự háo hức đến kì nghỉ lễ năm nay vì rất hiếm mới có kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài đến 05 ngày, có thời gian ở bên gia đình chắc chắn sẽ giúp cô nàng thêm động lực để học tập, làm việc tốt hơn.

Chăm chút cho bản thân nhiều hơn

Dịp nghỉ lễ sắp tới với cô bạn Lương Bảo Ngọc - sinh viên năm hai Đại học Quốc gia Hà Nội lại là thời gian “vàng” để chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Bảo Ngọc cho hay: “Dịp nghỉ lễ sắp tới mình sẽ trở về quê bên gia đình, mình nghĩ bản thân cần được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Mình sẽ tự thưởng cho bản thân những bộ đồ mới, cũng có thể là một màu tóc mới. Bên cạnh đó, mình sẽ dành phần lớn thời gian cho các hoạt động giải trí khác như xem phim, đọc sách, nghe nhạc…”.

Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 7
Giới trẻ làm gì trong dịp nghỉ lễ ảnh 8

Lương Bảo Ngọc - sinh viên năm hai Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỗi bạn trẻ lại có một kế hoạch riêng trong dịp nghỉ lễ nhưng chắc chắn đây là khoảng thời gian quý báu để mọi người tận hưởng niềm vui sau thời gian học tập và làm việc hăng say. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam xin chúc tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật tuyệt vời và hạnh phúc!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.