Giới trẻ hướng về tâm bão Việt Nam - Uzbekistan

Không khí sục sôi hướng đến trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam được các bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, cổ động viên Hà Nội giúp nhau vẽ cờ đỏ sao vàng lên má để cổ vũ. Ảnh: Xuân Tùng.
Không khí sục sôi hướng đến trận chung kết lịch sử của bóng đá Việt Nam được các bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, cổ động viên Hà Nội giúp nhau vẽ cờ đỏ sao vàng lên má để cổ vũ. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Khắp các diễn đàn, mạng xã hội vẫn rộn ràng dư âm chiến thắng trước đội tuyển U23 Qatar của các tuyển thủ U23 Việt Nam, đồng thời sục sôi không khí hướng về “tâm bão” là trận chung kết U23 châu Á với đội Uzbekistan vào chiều 27/1 tới.

Trên mạng xã hội Facebook ngày qua tràn ngập hình ảnh người người, nhà nhà theo dõi bóng đá từ các hè phố, bệnh viện, hình ảnh dòng người lấp lánh màu đỏ, vàng của trang phục, cờ Tổ quốc, ruy băng và thanh âm của kèn trống, xoong chảo... xuống đường ăn mừng chiến thắng. Đặc biệt, những lời hứa thú vị “nếu Việt Nam chiến thắng, tôi sẽ...” đã được nhiều người thực hiện trong niềm vui bất tận.

Các tài khoản cá nhân đồng loạt gắn lên ảnh đại diện hoặc thay ảnh đại diện, ảnh bìa bằng hình ảnh đội tuyển U23 cùng dòng chữ “Tiến lên Việt Nam”. Đình Diện (sinh viên ĐH Giao thông vận tải) chia sẻ: “Đến giờ phút này U23 VN đã vô địch trong lòng cổ động viên, dù sao đi nữa hãy đá hết mình trong trận chung kết là được rồi!”.

Trên nhiều fanpage mạng xã hội chia sẻ clip cổ vũ tuyển Việt Nam bằng nhạc chế bài hát. Được nhiều người chia sẻ có bản nhạc chế từ ca khúc “Người lạ ơi”, do hai fans nữ bóng đá Nguyễn Mai Loan và Đào Thị Thuỳ Dung mặc áo cờ đỏ sao vàng thực hiện.

“Việt Nam cố gắng đi vào vòng trong. Hàng triệu con tim, mọi người hướng đến. Việt Nam ơi! lấy cúp vô địch được không? Màu cờ sắc áo, tự hào bóng đá. Việt Nam ơi, hãy tiến lên cùng niềm tin. Kề vai sát cánh cùng giành chiến thắng. Việt Nam ơi! quả bóng lăn mình cùng vùng lên, cùng vào bán kết rồi vào chung kết. Hay bản chế ca khúc “Bao giờ lấy chồng” của bà mẹ 8X Đặng Thanh Tuyền kể tường tận về trận thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. 

Xếp hình cờ Tổ quốc

Hội Sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải sau khi ăn mừng trận thắng không quên ngồi tổng hợp lại chương trình tổ chức theo dõi bóng đá tại ký túc xá để lên kế hoạch tiếp tục tổ chức cho việc đón xem trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan. Khẩu hiệu của chương trình được các bạn đưa ra: “Đưa cả sân vận động Thường Châu về ký túc xá ĐH Giao thông vận tải” gây ấn tượng với màn hình LED cỡ lớn.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Ngô Văn Cường cho biết: Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển và hoạt động cổ động, Hội sinh viên tổ chức hoạt động xếp hình cờ Tổ quốc với sự tham gia của 300-400 người. “Trong trận bán kết, Hội chuẩn bị 600 cờ Tổ quốc, ruy băng vừa bán vừa tặng gần hết, đến trận chung kết dự kiến sẽ chuẩn bị nhiều hơn”, Ngô Văn Cường cho biết.

Trên fanpage dành cho sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng đã đăng tải thông tin tổ chức theo dõi, cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam nhằm tạo bầu không khí sôi động nhanh chóng được chia sẻ. Fanpage Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức Bigoff tại nhà đa năng vào chiều 27/1.

“Khi đi mang theo chiêng trống, xoong chảo, cờ quạt để cùng ‘quẩy’ nhé”, thông báo viết. Trên fanpage nhà trường, Trường ĐH Thăng Long thông báo tiếp tục chương trình tường thuật trực tiếp trận chung kết tại hội trường từ 14h. Theo đó, toàn bộ các lớp học của Trường Đại học Thăng Long sẽ được nghỉ bắt đầu từ 15h để cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra, nhiều công ty chia sẻ thông báo “Tổ chức cổ vũ bóng đá và liên hoan toàn Công ty ngày 27/1/2018”.  

Đà Nẵng thưởng nóng 1 tỷ đồng

Ngày 24/1, UBND TP Đà Nẵng chính thức thông báo về việc gửi quà thưởng đến tập thể đội tuyển U23 Việt Nam sau khi xuất sắc vượt qua đội bóng Qatar tại trận bán kết và giành quyền vào chung kết Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ thưởng nóng cho đội tuyển U23 1 tỷ đồng. Số tiền này do các đơn vị, cá nhân đóng góp, không sử dụng ngân sách nhà nước. 

Nguyễn Thành - Thanh Trần

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.