'Check in' Tết Nhâm Dần 2022:

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Xuất hiện toa tàu 'lạ' thu hút giới trẻ đến 'check-in' tại Đường sách Tết 2022.

Nếu Hà Nội có tàu Cát Linh – Hà Đông gây 'sốt' thì Sài Gòn vừa xuất hiện Toa tàu tương lai đặc biệt ngay tại Đường sách Tết 2022 – Nguyễn Văn Bình. Không chỉ vậy, 'booth' trải nghiệm Sách không chữ - Sách nói cũng lần đầu có mặt tại "Đường sách Tết" Nguyễn Huệ. Đây hứa hẹn là hai điểm 'check-in hot' cho mọi người vào dịp Tết Nhâm Dần.

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022 ảnh 5

Giới trẻ 'check-in' tại 'booth' trải nghiệm Sách không chữ - Sách nói.

Khi cuộc sống đang dần trở lại trạng thái 'bình thường mới' tại TP. HCM, Tết Nhâm Dần cũng đầy sức sống hơn với nhiều lựa chọn giải trí cho người dân. Năm nay, thành phố tổ chức Lễ hội Đường sách Tết 2022, từ ngày 29/1 đến 4/2, với chủ đề ’Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái’.

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022 ảnh 6

Trong đó, sự kiện sẽ diễn ra tại hai nơi là Đường sách truyền thống Nguyễn Văn Bình và Đường sách Xuân Nguyễn Huệ. Tại cả hai địa điểm này, lần đầu tiên mọi người sẽ được trải nghiệm nghe 'sách nói', loại hình xuất bản đang rất được ưa chuộng gần đây. Đường sách Tết trên đường Nguyễn Văn Bình lần đầu tiên có một Toa tàu tương lai với thiết kế bao quanh bởi ánh sáng sẽ là điểm thu hút người trẻ đến 'check-in' và trải nghiệm 'sách nói'.

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022 ảnh 7

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm Toa tàu tương lai .

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022 ảnh 8

Anh Lê Hoàng Thạch (Giám đốc Điều hành Voiz FM) người mang đến trải nghiệm nghe “sách không chữ, sao không thử” tại hai Đường sách Tết Nhâm Dần. Anh từng thu hút sự chú ý của truyền thông khi từ chối hơn nửa triệu đô trên chương trình Shark Tank. Anh chia sẻ: “Với Toa tàu tương lai và 'booth' Sách không chữ năm nay, tôi hy vọng người dân TP. HCM sẽ có thêm điểm đến mới mẻ, thú vị. Không gian Đường sách vốn đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng năm nay sẽ càng đặc biệt khi mọi người lần đầu được trải nghiệm những tựa sách nói bán chạy nhất, chất lượng nhất tại đây. Tôi mong điểm đến đặc biệt trong Tết này sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc đến mọi người”.

Bạn Ngọc Điệp (huyện Bình Chánh) sau khi 'check-in' tại đây đã bày tỏ sự hào hứng: “Dù đến Đường sách Nguyễn Văn Bình nhiều lần, nhưng Tết này vẫn rất ấn tượng với toa tàu Nghe sách không chữ, sao không thử. Ấn tượng về toa tàu này chính là thiết kế không gian nhiều ánh sáng, với các thiết bị thông minh để nghe nhiều dòng sách khác nhau”.

Còn tại Đường sách Tết ở đường hoa Nguyễn Huệ cũng lần đầu xuất hiện booth trải nghiệm Sách không chữ được thiết kế như một 'thư viện ánh sáng' lung linh, thoáng đãng. Với sự phát triển của audiobook gần đây, cũng như cuộc vận động chuyển đổi số trong ngành xuất bản, việc Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM có chủ trương trưng bày loại hình này ở Đường sách Tết đã thu hút mọi người nói chung và người trẻ nói riêng, mang hơi thở hiện đại vào việc khuyến khích phát triển văn hóa đọc.

Trong đợt giãn cách xã hội vì dịch bệnh vừa qua, mọi người cũng có nhiều thay đổi trong thói quen đọc sách. Ngoài sách bản cứng quen thuộc, 'sách nói' cũng là lựa chọn hợp lý vì dễ thanh toán có thể hạn chế việc tiếp xúc, có nhiều lựa chọn đầu sách hơn. Theo khảo sát của We Are Social, tại thị trường Việt Nam chỉ tính riêng năm 2020 đã có 40% dân số trưởng thành, tức gần 30 triệu người, có hành vi nghe audio contents (sách nói, podcast, radio) qua mạng.

Anh Lê Hoàng Thạch cho biết thêm: “Tất nhiên, việc ra mắt toa tàu tương lai này sẽ đảm bảo sách bản quyền để người nghe có trải nghiệm tốt nhất. Việc ra mắt hai không gian nghe sách này cũng góp phần thúc đẩy vấn đề bản quyền 'sách nói', vốn đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tôi tin không chỉ mọi người nói chung hay giới trẻ nói riêng vẫn rất yêu sách và ủng hộ văn hóa đọc, bản quyền sách”.

Giới trẻ hào hứng check-in 'cháy máy' với “Toa tàu tương lai” tại Đường sách Tết 2022 ảnh 9

Đường sách Tết luôn là nơi mà mọi người hào hứng đến tham quan mỗi dịp Xuân về. Với sự xuất hiện của Toa tàu tương lai và booth Sách không chữ sẽ mang đến nhiều bất ngờ như một trạm dừng để mọi người được thưởng thức những đầu sách bản quyền. Ngoài ra, mọi người có thể quét mã QR để trải nghiệm miễn phí 7 ngày nghe sách miễn phí trên ứng dụng nghe sách bản quyền Voiz FM. Toa tàu tương lai và booth Sách không chữ mới lạ giữa Đường sách truyền thống càng tăng thêm không khí rộn ràng của những ngày Tết Nhâm Dần.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.