GIỚI TRẺ 24/7: TP.HCM tổ chức cho sinh viên Lào, Campuchia đón tết

GIỚI TRẺ 24/7: TP.HCM tổ chức cho sinh viên Lào, Campuchia đón tết
TPO - Tối 11/4, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình gặp mặt thân mật, giao lưu giữa sinh viên Việt Nam với hơn 400 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM.

Chương trình nhằm giúp cho sinh viên Lào, Campuchia vui đón tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmey, diễn ra vào giữa tháng 4 hằng năm. Theo đó, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức tiệc và tặng quà tết cho hơn 400 sinh viên 2 nước. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết: “Hoạt động tạo môi trường cho thế hệ trẻ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia có dịp giao lưu, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị của 3 dân tộc”.


Sáng 12/4, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018. Chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018 diễn ra từ 29/3 - 12/4, nhằm cung cấp cho cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp trên cả nước các khái niệm cơ bản về khởi nghiệp và video clip giới thiệu về hệ thống chuyên gia, các nhà tư vấn, các nguồn vốn, quỹ liên quan đến khởi nghiệp… Buổi tập huấn đã có 6.945 người đã tham gia trong hơn 8.000 cán bộ Đoàn, Hội đăng ký, tại hơn 300 điểm cầu trên toàn quốc.


Ngày 11/4, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lần thứ III - khóa XVII, tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An cũng quyết định trao giấy khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018; trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình Mùa đông ấm 2017 - Xuân tình nguyện 2018; trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN cho 2 tập thể và 5 cá nhân, của Tỉnh đoàn cho 15 tập thể, 4 cá nhân, của Hội LHTN tỉnh cho 20 tập thể, 10 cá nhân.


Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó TBT NXB Giáo dục VN xác nhận cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH hệ chính quy, CĐ, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018" (từ tỉnh Quảng Trị trở ra) đã bị thiếu 16 mã ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (BC- TT) do lỗi kỹ thuật. Dự kiến, ngày 22/4/2018, Học viện tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, để cung cấp thông tin đầy đủ hơn những ngành bị “bỏ quên” đến phụ huynh và học sinh.


Trên 100 gian hàng trưng bày, bán xuất bản phẩm của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước, khoảng 50.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách sẽ được giới thiệu trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, tổ chức từ ngày 18 - 22/4, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Với chủ đề “Sách với gia đình”, Hội sách là nơi giới thiệu, trưng bày và bán xuất bản phẩm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của các đối tượng bạn đọc


Chương trình "Xẩm vọng hương" theo dấu tìm về chốn cũ và múa rối nước của các nghệ nhân Đồng Ngư (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang diễn ra thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ và người dân. Chương trình do các bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu dành cho các môn nghệ thuật truyền thống ra cộng đồng.


Trong hai ngày 11 và 12/4, đại diện lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã đến thăm, trao nhiều phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho 21 em học sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở của 3 xã Keng Đu, Đoọc Mạy, và Na Loi. Đây là nội dung thuộc chương trình 100 suất quà được Bộ Ngoại giao gửi tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn trong năm học 2017-2018. Các phần quà sẽ tiếp thêm động lực giúp các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện.


Ngày 11 và 12/4, đoàn công tác huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, khám bệnh và tặng quà Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu, Hội Phụ nữ xã Huổi Luông và các cháu học sinh trường Trung học cơ sở và bán trú dân nuôi xã Huổi Luông, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.


Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật buộc những người rời khỏi nước này phải đóng thêm khoản phí 1.000 yen, tương đương 9,37 USD. Theo đó, Quốc hội Nhật Bản ngày 11/4 thống nhất triển khai kế họach này kể từ ngày 7/1/2019. Số tiền 9,37 USD trên, gọi là "sayonara tax" (nghĩa đen là "thuế chia tay") sẽ được cộng vào tiền vé khi một hành khách rời khỏi Nhật Bản bằng đường bay hoặc đường tàu. Các biện pháp thu phí này áp dụng trên cả người Nhật lẫn du khách nước ngoài, trừ trẻ em dưới 2 tuổi và những hành khách không ở lại Nhật quá 24 tiếng đồng hồ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.