Giới thiệu việc làm tại bến xe

Giới thiệu việc làm ngay tại bến xe Ảnh: Q.M
Giới thiệu việc làm ngay tại bến xe Ảnh: Q.M
TP - Lần đầu tiên, chương trình Tiếp sức người lao động được khởi động tại Bến xe miền Đông, miền Tây (TPHCM) từ ngày 13-2 và kéo dài trong một tháng.
Giới thiệu việc làm ngay tại bến xe Ảnh: Q.M
Giới thiệu việc làm ngay tại bến xe. Ảnh: Q.M.

Trưa 13-2, lần đầu đến TPHCM, Lê Văn Thêu, từ miền quê nghèo Quảng Nam không khỏi bỡ ngỡ. Tốt nghiệp CĐ Kế toán ở Đà Nẵng, Thêu không xin được việc nên quyết định vào Nam. Trước khi đi, Thêu rất lo lắng trước nạn chèo kéo khách, cò lao động lừa đảo.

Tuy nhiên, khi Thêu vừa bước xuống xe, một bạn nữ xinh xắn trong màu áo xanh tình nguyện xuất hiện. "Chào bạn, mình là tình nguyện viên (TNV) chương trình Tiếp sức người lao động. Nếu bạn đang cần tìm việc, tụi mình sẽ giới thiệu địa chỉ phù hợp và hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, giấy tờ hoàn toàn miễn phí".

Tại một góc nhỏ của Bến xe miền Đông, Thêu được các bạn TNV giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ. Chỉ 5 phút sau, một tờ giấy giới thiệu tới đơn vị tuyển dụng được đánh máy và in ngay cho Thêu. Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, Thêu nói: "Mình hoàn toàn bất ngờ. Nhiều bạn của mình cũng chuẩn bị vào TPHCM tìm việc và chắc sẽ được giúp đỡ".

Sáng 13-2, tại Bến xe miền Tây, hơn 200 ĐVTN tham gia Lễ ra quân chương trình Tiếp sức người lao động. Chương trình do Trung tâm HNDN&GTVL Thanh niên phối hợp với Đoàn Tổng Cty cơ khí GTVT Sài Gòn và các Quận Đoàn Bình Thạnh, Bình Tân (TPHCM) thực hiện.  

Quỳnh Trang, quê Bình Thuận, vừa đáp chuyến xe vào thành phố sau kỳ nghỉ Tết đã đến ngay phòng tư vấn đặt tại Bến xe miền Đông. "Mình muốn tìm việc mới và thật may mắn khi được các TNV cung cấp những địa chỉ tuyển dụng uy tín", Trang nói.

Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đoàn phường 24, quận Bình Thạnh, cho biết: "Dù là buổi ra quân nhưng TNV đã giới thiệu và phát tài liệu hướng dẫn cho hàng trăm lượt bạn trẻ". Những lúc nghỉ giải lao, các TNV lại cùng thảo luận và rút kinh nghiệm. Các bạn kể lại rằng, nhiều lần mời chào, phát tài liệu lại đụng phải… cò lao động.

Anh Nguyễn Thanh Phong, đội trưởng đội tư vấn Bến xe miền Đông, cho biết mỗi ca trực gồm 20 bạn. Các TNV sẽ tư vấn về kiến thức cơ bản và tình hình, đặc điểm lao động của thành phố trong năm 2011, những kỹ năng cần thiết khi đi tìm việc, hướng dẫn đường đi, các KCX - KCN, thông tin về chỗ trọ và cả việc cò lao động lừa đảo người đi tìm việc.

Anh Nguyễn Tri Quang, Giám đốc Trung tâm HNDN&GTVL Thanh niên, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết: "Trong đợt hoạt động này, dự kiến có hơn 100 doanh nghiệp tham gia với hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng cho nhiều đối tượng, trình độ lao động, mức lương cơ bản 1,5-8 triệu đồng/tháng".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG