Giới thiệu 10.000 kỹ sư CNTT làm việc ở nước ngoài

Giới thiệu 10.000 kỹ sư CNTT làm việc ở nước ngoài
TP - Trong thời gian tới, 10.000 kỹ sư CNTT đỗ trong kỳ sát hạch theo chuẩn quốc tế (với 10 chuẩn kỹ năng bắt buộc), sẽ được giới thiệu và làm việc ở nước ngoài.
Giới thiệu 10.000 kỹ sư CNTT làm việc ở nước ngoài ảnh 1
Ảnh minh họa: Thi Cầm

Đây là thông tin đưa ra tại hội thảo triển khai hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng tương đương Nhật Bản ở Việt Nam, ngày 18/1.

Thí sinh đỗ được cấp chứng nhận được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp CNTT quốc tế và trong nước; được ưu tiên cấp visa làm việc tại Nhật Bản; được ưu tiên tu nghiệp trong các khóa đào tạo trong nước và ngoài nước do VITEC và Hiệp hội Học bổng kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tổ chức...

Theo TS Đỗ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm đào tạo VITEC, trước đây, cả nước đã tổ chức được 12 kỳ sát hạch với hơn 6.000 thí sinh tham dự, kết quả trung bình đạt 14%.

Con số này là rất nhỏ bé so đối với nhu cầu tuyển dụng kỹ sư CNTT nước ta và “đặt hàng” của nhiều nước, trong đó Nhật Bản là chủ yếu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.