Giỏi làm kinh tế và nhiệt huyết với Đoàn

Giỏi làm kinh tế và nhiệt huyết với Đoàn
TP- Tự tin, hoạt bát, vui vẻ và xinh đẹp. Đó là vài nét phác thảo chân dung Trần Thị Thanh Nhàn (xã Bắc Ruộng, Tánh Linh, Bình Thuận) vừa được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của 2008.
Giỏi làm kinh tế và nhiệt huyết với Đoàn ảnh 1
Trần Thị Thanh Nhàn kiểm tra chất lượng hạt điều tại nhà máy

Xinh đẹp là của… trời cho; còn tự tin, hoạt bát, vui vẻ là của Thanh Nhàn tạo được sau 3 năm trung học phổ thông liên tục làm Bí thư chi đoàn lớp, rồi Bí thư chi đoàn thôn 2 Bắc Ruộng.

Khi ngồi trên ghế trường phổ thông, Thanh Nhàn đã định hướng tương lai sẽ theo nghề kinh doanh nông sản nên chọn học ngành trung cấp kế toán-tài chính.

Thanh Nhàn tâm sự: “Những vườn điều trù phú ở hai huyện Tánh Linh, Đức Linh hàng năm cho sản lượng hạt điều rất lớn nhưng không có nhà máy sản xuất nhân điều, chỉ có các cơ sở thu mua nguyên liệu bán cho các nơi, trong khi lao động tại chỗ rất thiếu việc làm”.

Năm 2005, tốt nghiệp trung cấp Kế toán, Thanh Nhàn bàn với cha mẹ và được tán thành. Từ cơ sở thu mua hạt điều của gia đình, doanh nghiệp chế biến nhân điều xuất khẩu Hoàng Phú do Thanh Nhàn làm Phó Giám đốc ra đời. Đây là doanh nghiệp tư nhân ngành điều quy mô đầu tiên của huyện Tánh Linh.

Nữ Phó Giám đốc Thanh Nhàn được giao điều hành doanh nghiệp đã mạnh dạn đề xuất cải tạo thiết bị và áp dụng kỹ thuật mới trong các công đoạn sản xuất nhân điều: Hấp hạt điều để bóc tách vỏ thay vì chao dầu, đầu tư máy bóc vỏ lụa hạt điều công suất tương đương 150 công nhân làm việc liên tục trong một ngày.

Sau 3 năm, doanh nghiệp Hoàng Phú đã có bước tiến triển mạnh mẽ: Hàng năm chế biến khoảng 4.000 tấn nguyên liệu, doanh thu gần 40 tỷ đồng; giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho 300 - 400 người có thu nhập 60.000 đồng/ ngày công; lao động thường xuyên có mức lương trung bình từ 1,7 - 2 triệu đồng/tháng.

Ngoài nhà máy chính, doanh nghiệp Hoàng Phú còn có 6 cơ sở khác rải đều trên địa bàn huyện và giải quyết việc làm cho cả người dân huyện Đức Linh.

Dù tất bật với công việc kinh doanh, Phó Giám đốc Thanh Nhàn trên cương vị Bí thư chi đoàn thôn cũng rất hăng hái và hiệu quả trong công tác Đoàn. Thanh Nhàn cho biết, từ 17 đoàn viên của năm 2007, đến này chi đoàn đã có 43 đoàn viên.

Thanh Nhàn tiết lộ: “Yếu tố tâm lý đối với thanh niên là vấn đề rất quan trọng, ban chấp hành chi đoàn thường xuyên gần gũi, tâm sự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; gắn kết với nhau bằng các hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào”.

Với sự nỗ lực của Thanh Nhàn, các bạn trong Ban chấp hành và đoàn viên thanh niên, đến nay thôn 2 Bắc Ruộng đã tập hợp thanh niên vào các hoạt động như: bóng đá, bóng chuyền, múa, hát… tạo ra không khí đoàn kết, phấn khởi trong thanh niên.

Ban chấp hành chi đoàn cũng đang khẩn trương giúp 7 đoàn viên thanh niên hoàn tất dự án vay vốn sản xuất để kịp giải ngân vào đầu năm 2009, và một quán cà phê do đoàn viên thanh niên hùn vốn, quản lý nhằm làm nơi gặp gỡ, vui chơi văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất… cũng đang gấp rút tiến hành. Những ngày này, Thanh Nhàn còn bận bịu với việc thành lập chi đoàn trong doanh nghiệp Hoàng Phú.

Ngoài công việc sản xuất, kinh doanh và công tác Đoàn, Thanh Nhàn còn sắp xếp thời gian để về Phan Thiết học tại chức Đại học Quản trị kinh doanh và Đại học Luật. Nữ thủ lĩnh thanh niên nông thôn mới ngoài thực tiễn công việc còn muốn được học nữa, học mãi…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.