Gió mùa đông bắc đang về, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Vùng núi cao các tỉnh phía bắc có thể xuất hiện băng giá trong những ngày tới.
Vùng núi cao các tỉnh phía bắc có thể xuất hiện băng giá trong những ngày tới.
TPO - Đợt gió mùa đông bắc đang về sẽ khiến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Sìn Hồ có thể xuất hiện băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (16/02),  không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 10.    

Dự báo chiều và đêm nay (16/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Một số nơi như Sìn Hồ (Lai Châu), nhiệt độ thấp nhất hôm nay chỉ còn 6-7 độ, hai ngày tới, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 4-5 độ. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 6-7 độ, hai ngày tới có thể xuống tới 3-4 độ, tại Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 7-8 độ, tuy nhiên hai ngày tới có thể xuống 2-3 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong ba ngày tới, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội dao động từ 11-13 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Lai Châu-Điện Biên, có mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có thể lên 26 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây là đợt rét khô. Dù nền nhiệt giảm sâu song nhiều nơi vẫn có nắng, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao.

Rét đậm dự kiến kéo dài khoảng 3-4 ngày, sau đó nhiệt độ tăng dần, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa chỉ còn rét về đêm và sáng.

MỚI - NÓNG