Giết vợ rồi tự tử bất thành vì ghen tuông

Nghi phạm Sơn đã qua cơn nguy kịch.
Nghi phạm Sơn đã qua cơn nguy kịch.
TPO - Tin từ cơ quan công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, Công an huyện này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi), ngụ tại ấp Trường An, xã Trường Khánh (huyện Long Phú-Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người.

Theo lời kể của các nhân chứng: Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/6, sau khi dùng dao sát hại vợ là chị Trần Thị Bưởi (40 tuổi), Sơn đã tự sát nhưng không chết, được công an xã Trường Khánh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại bệnh viện Sóc Trăng, Sơn bị một vết dao đâm thấu từ trước ra sau xuyên phổi, thủng cơ tim, đang nằm điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát, bảo vệ của công an huyện Long Phú.

Nhiều người dân địa phương cho biết, Sơn và chị Bưởi kết hôn với nhau có 2 con gồm 1 cháu gái (11 tuổi) và 1 cháu trai (5 tuổi). Do Sơn hay ghen tuông nên hai vợ chồng thường gây gổ, cự cãi với nhau. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc Sơn dùng dao giết vợ rồi tự sát.

Hiện công an huyện Long Phú đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG