Giết vợ, đâm trọng thương bố vợ ngay tại tòa án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn trong vụ án, một đối tượng tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã đâm chết vợ, đâm trọng thương bố vợ và gây thương tích cho một thẩm phán ngay tại tòa án.

Hồi 10 giờ 30 phút, ngày 30/10, Dư Văn Thanh (SN 1983, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú về hành vi “Giết người”. Vụ án xảy ra tại phòng làm việc tầng 2 trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngay trước thời điểm Thanh đầu thú.

Sau khi tiếp nhận tin báo và đầu thú của đối tượng, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành triển khai ngay lực lượng tiếp cận bảo vệ hiện trường, đưa ông L.V.L (SN 1961, bố vợ Thanh, ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và chị L.T.H (SN 1989 vợ Thanh, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn và tiến hành lấy lời khai của đối tượng Dư Văn Thanh cùng những người có liên quan.

Giết vợ, đâm trọng thương bố vợ ngay tại tòa án ảnh 1
Đối tượng Dư Văn Thanh

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, Dư Văn Thanh đã khai nhận hành vi dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào chị L.T.H, sau đó tiếp tục đâm ông L.V.L vào cổ phải và thẩm phán P.V.T gây thương tích cho những người này. Theo công an huyện Lục Ngạn, chị L.T.H hiện đã tử vong. Sau khi thực hiện hành vi, Thanh đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú.

Giết vợ, đâm trọng thương bố vợ ngay tại tòa án ảnh 2

Hung khí gây án

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn trong hoà giải vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông L.V.L (bố vợ T) với bị đơn là Dư Văn Thanh và L.T.H (vợ Thanh). Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng Dư Văn Thanh có mâu thuẫn về hôn nhân, đang trong quá trình làm thủ tục ly dị.

Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu theo quy định, bàn giao tang vật, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.