Giết người vì bị ‘xin đểu” 5.000 đồng

Giết người vì bị ‘xin đểu” 5.000 đồng
TPO - Đang nằm ngủ ở công viên, bị “xin đểu” 5.000 đồng, bực tức, Nguyễn Tố Như túm lấy “đại ca” liên tục ra đòn, làm người này tử vong vì dập não...
Bị cáo trong phiên tòa
Bị cáo trong phiên tòa.

Vụ án Giết người, Cướp tài sản vừa được TAND TP Hà Nội xét xử vào sáng 19-12. Nguyễn Tố Như (SN 1974, ở quận Thanh Xuân) là bị cáo của vụ án.

Theo cáo buộc, trưa 15-6-2011, sau khi uống rượu ở khu vực hồ Thuyền Quang, Như vào công viên Thống Nhất ngủ. Tại đây, Như bắt gặp Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và bị Thắng “xin đểu”: “Có mấy nghìn thì cho mấy nghìn”. Nghe xong, Như không nói gì và đưa Thắng 5.000 đồng.

Một lúc sau, thấy Thắng trêu trọc đôi nam nữ đang tâm sự gần đó, lại thể hiện “đại ca”, vốn bực tức sẵn trong người, Như ngồi phắt dậy, đi đến túm đầu Thắng đấm liên tiếp.

Trận đòn chỉ dừng lại khi Thắng bị Như dập đầu nhiều nhát vào cột nhà gần đó, bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, Như nhặt lại tờ 5.000 đồng và thủng thẳng bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, anh Thắng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do xuất huyết não.

Trong phiên xử, ở phần thủ tục phiên toà, HĐXX đã phải dừng hội ý và hỏi ý kiến của đại diện Viện kiểm sát cũng như các luật sư khi thiếu vắng nhân chứng và đại diện bị hại.

Sau hồi hội ý, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia phiên toà, cũng như cho chính bị cáo, Toà quyết định hoãn xử để triệu tập các bên liên quan. Dự kiến, vụ án được mở lại vào đầu tháng 1-2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG