Giết người ở Bình Dương, gã trai chạy lên Lạng Sơn để vượt biên

Đối tượng Đồng tại cơ quan công an Lạng Sơn. Ảnh: Huyền Mỹ
Đối tượng Đồng tại cơ quan công an Lạng Sơn. Ảnh: Huyền Mỹ
TPO - Sau khi gây trọng án, đâm chết một thanh niên ở tỉnh Bình Dương, đối tượng Đồng trốn lên Lạng Sơn, tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương điều tra truy xét, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Hiện đối tượng này đã được di lý về Bình Dương để điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 9/3, tại phòng 13 nhà trọ Tân Phương (khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh Lương Đức Quỳnh (SN 1984 trú Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng dao đâm tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Đồng (SN 1995, trú thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) - đang làm thợ cơ khí tại tỉnh Tây Ninh.

Gây án xong, đối tượng Đồng đã lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với ý định tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Rạng sáng 12/3, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an. Ngay lập tức công an Lạng Sơn tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên giới, chốt chặn tại các khu vực nghi đối tượng có thể vượt biên qua biên giới Việt- Trung.

Nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Duy Đồng tại phòng 210 nhà nghỉ Hoa Sen ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Tang vật thu giữ 1 con dao là công cụ gây án.

Qua điều tra ban đầu được biết, đối tượng Đồng thừa nhận đã dùng dao gây án tại Bình Dương.

MỚI - NÓNG