Giết người, cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy

Từ trái qua, các bị cáo Nguyễn Xuân Học, Nguyễn Xuân Hằng.
Từ trái qua, các bị cáo Nguyễn Xuân Học, Nguyễn Xuân Hằng.
TPO - Để có tiền mua ma túy, 2 đối tượng gây ra 3 vụ cướp trong 1 ngày và thậm chí khi bị ngăn cản đã ra tay sát hại một thanh niên.

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Học (SN 1988) án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Trong vụ án, Nguyễn Xuân Hằng (SN 1987, cùng ở Ba Vì, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Theo truy tố, cả 2 bị cáo đều là người nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã rủ nhau đi cướp. Chiều 26/4, Học chở Hằng di chuyển trên đoạn đường thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và phát hiện chị M đang chở con trai đi khám bệnh.

Cả 2 áp sát, giật chiếc túi trên vai chị M, bên trong có 1,7 triệu đồng và 1 điện thoại Oppo. Học vứt túi xách xuống cánh đồng cạnh đó rồi đi bán chiếc điện thoại được 1,4 triệu đồng.

Ngay sau đó, 2 “con nghiện” di chuyển sang địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và giật một điện thoại Iphone của một cô gái tên Q. Do điện thoại này cài mật khẩu nên cả 2 vứt bỏ, đến nay chưa tìm được.

Tối cùng ngày, Học và Hằng đi về khu vực thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và phát hiện anh Đỗ Bá Học (SN 1998, ở Sơn Tây) đang ngồi chờ trong khu vực đưa đón học sinh, cạnh một xe máy Wave vẫn cắm chìa khóa.

Cả 2 quyết định cướp chiếc xe nên Hằng dừng xe, nổ máy chờ ở ven đường và cho Học đi xuống. Bị cáo Học vỗ vai anh Bá Học, hỏi “Tuấn à” để đánh lạc hướng rồi giật chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân.

Bị cướp, anh Bá Học bỏ chạy và nhân lúc này, bị cáo Hằng lấy chiếc xe máy Wave bên cạnh rồi phóng đi. Bị cáo Học về chỗ xe của mình định tẩu thoát nhưng anh Bá Học đã quay lại, chặn không cho đi. Nguyễn Xuân Học lập tức rút tuốc nơ vít ra đâm anh Bá Học tử vong.

Sau đó, 2 bị cáo bỏ chạy lên Vĩnh Phúc, bán chiếc xe máy của anh Bá Học được 2 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các bị hại, Học và Hằng đều lấy để mua ma túy sử dụng chung. Đến ngày 13/5/2019, Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ 2 đối tượng này.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...