Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự
TPO - Hơn 500 tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện đã hội quân tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Đồng Tháp để chung tay chăm lo cho trẻ em và bà con nghèo.

Sáng 3/12, tại khắp 11 xã thuộc huyện biên giới Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã đồng loạt diễn ra chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” năm 2016, gắn kết hàng trăm đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và bạn nhỏ cùng người dân địa phương. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế những người tình nguyện (5/12) hàng năm.

Tại xã Long Khánh B, các tình nguyện viên thuộc Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn và nhà tài trợ đã tổ chức ngày hội Sen Hồng trong không khí ấm cúng, vui tươi có sự tham dự của đông đảo học sinh trường tiểu học Long Khánh 2B và bà con trên địa bàn. 

Tại đây, ban tổ chức đã trao 100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 3 tủ sách thiếu nhi, trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, tặng máy vi tính cho xã Đoàn Long Khánh B, và trao bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Phạm Văn Khiếp, Phó chủ tịch UBND xã Long Khánh B, chia sẻ: “Trước giờ cũng có một số chương trình tình nguyện về thực hiện tại địa phương, nhưng chưa có chương trình nào quy mô và vui nhộn như chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2016”. 

Ông Khiếp cho biết việc tổ chức Đoàn về giao lưu, gắn kết với thanh niên địa phương và các điểm trường là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Chương trình đã góp phần nêu cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng xã hội.

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 1

Trao học bổng cho 10 học sinh của xã Long Khánh B

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 2

Ban tổ chức trao các phần quà cho các hộ gia đình khó khăn

Hân hoan hòa vào không gian sôi nổi của các gian hàng trò chơi, ẩm thực do các anh chị tình nguyện viên thực hiện, em Phan Thị Ngọc Bình, học sinh lớp 5, điểm trường tiểu học Long Khánh 2B cho biết đây là lần đầu đón một ngày hội vui nhộn như vậy. 

“Các anh chị hiền lành, vui vẻ lắm, giúp em có được không gian vui chơi vui vẻ và học được nhiều điều bổ ích. Mong các anh chị còn về đây thêm nhiều lần nữa”, cô học trò nhỏ Ngọc Bình bộc bạch.

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 3

Các tình nguyện viên tạo không gian vui vẻ, sôi động cho các bạn nhỏ 

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 4
Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 5

Trao tủ sách cho trường tiểu học

Anh Phạm Văn Tiệp, Phó bí thư Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Trưởng ban tổ chức, cho biết chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” năm nay đồng loạt thực hiện nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, diễn ra tại 11 xã trên địa bàn huyện Hồng Ngự trong hai ngày 2 và 3/12, gồm: công trình thắp sáng đường quê, làm đường giao thông nông thôn, xây nhà nhân ái, trao cặp bò khởi nghiệp cho thanh niên, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn. Đặc biệt, Đêm hội Kết nối trái tim tình nguyện tại Trung tâm huyện Hồng Ngự diễn ra tối ngày 3/12 sẽ là sân chơi sôi động nhằm gắn kết tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng giữa các tình nguyện viên nhiều câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện.

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 6

Tình nguyện viên làm bong bóng tặng trẻ em

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 7

Các bạn trẻ tạo không gian vui chơi và tặng quà bánh cho các bạn nhỏ 

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 8
Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 9
Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 10
Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 11

Hơn 100 em nhỏ và phụ huynh đã đón một ngày hội rộn tiếng cười

Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 12
Gieo mầm thiện nguyện ở huyện biên giới Hồng Ngự ảnh 13

Lãnh đạo địa phương tặng khăn và chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn tình nguyện viên 

Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” do Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên, Cụm đoàn khối các cơ quan Trung ương, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Mạng lưới các Câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện ở TPHCM, Tập đoàn Novaland phối hợp tổ chức. Năm nay, chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” (năm thứ 3 tổ chức) được triển khai thực hiện trên địa bàn 11 xã của huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Năm 2014, chương trình diễn ra tại 10 xã khó khăn của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với tổng nguồn lực hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Năm 2015, chương trình diễn ra tại 10 xã khó khăn của huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với tổng nguồn lực hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích và thiết thực cho các CLB, đội, nhóm Công tác xã hội và các cơ sở Đoàn. Đây còn là dịp tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ các mô hình hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng giữa các đơn vị thiện nguyện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.