Giấu ma tuý trong thuốc chữa yếu sinh lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để ngụy trang chất ma túy (cần sa), 5 thanh niên ở Uông Bí (Quảng Ninh) đã dùng vỏ hộp thuốc đông y mang nhãn trị yếu sinh lý hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 30/3, Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, qua các biện pháp nghiệp vụ phát một số đối tượng thanh niên tuổi đời từ 16 – 20 tuổi thường xuyên qua lại khu nhà trọ tại gia đình anh Hoàng Văn C. (tổ 2, khu Liên Phương), có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra.

Giấu ma tuý trong thuốc chữa yếu sinh lý ảnh 1

Cần sa được các đối tượng giấu trong hộp thuốc trị yếu sinh lý.

Khoảng 21h ngày 26/3, Công an TP Uông Bí kiểm tra hành chính khu nhà trọ nêu trên, phát hiện Vũ Mạnh Q. (SN 2005, trú tại tổ 1, khu Hiệp An 1, phường Phương Nam) và 7 thanh niên khác đang tụ tập; thu giữ 12 túi nilon màu trắng, 5 hộp giấy vỏ màu nâu đỏ và 1 hộp kim loại đỏ, bên trong đều chứa chất ma túy (cần sa) với tổng trọng lượng 480,982g.

Các đối tượng khai nhận đã mua số cần sa trên qua mạng xã hội về buôn bán qua lại để kiếm lời. Để tránh bị nhòm ngó và qua mặt các lực lượng chức năng, các đối tượng đã giấu cần sa vào trong các hộp thuốc đông y trị yếu sinh lý.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TP Uông Bí đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Vũ Mạnh Q. (SN 2005), Nguyễn Văn Th. (SN 2002), Nguyễn Văn M. (SN 2002), Đinh Văn Đ. (SN 2006), Trần Đình H. (SN 2006, tất cả đều trú tại TP Uông Bí) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (cần sa).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.