Giấu hơn 1.000 viên ma túy trong túi bột giặt

Sau khi "góp" tiền mua hơn 1.000 viên ma tuý từ Lào, các đối tượng đã chia nhỏ số hàng trên thành 7 túi, được cho vào trong túi bột giặt để qua mặt cơ quan chức năng.

Công an huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 2 đối tượng là Giàng A Túc (1969) và Giàng A Dơ (1979), đều trú ở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) về hành mua bán trái phép 1.384 viên ma túy.

Giấu hơn 1.000 viên ma túy trong túi bột giặt ảnh 1

Tang vật của vụ án.

Trước đó, khoảng 11h ngày 14.3, Đội Cảnh sát điêu tra tội phạm về ma túy CA huyện Tam Đường (Lai Châu) đã phát hiện và bắt quả tang Giàng A Túc và Giàng A Dơ khi đang vận chuyển ma túy qua đại bàn thuộc bản Tiên Bình (Thị trấn Tam Đường).

Tang vật của vụ án.Qua kiểm tra cốp xe máy các đối tượng, CA đã thu giữ được 1.384 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 132,54g); 2 ĐTDĐ và 1,8 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã "góp" mỗi người 3 triệu đồng để sang Lào mua số ma túy trên mang về ngụy trang vào trong gói bột giặt. Trên đường đi Lào Cai bán lại kiếm lời thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo cơ quan CA, thủ đoạn giấu ma tuý của các đối tượng là chia đều hàng nghìn viên ma túy tổng hợp trong 7 túi rồi đóng gói vào túi bột gặt. Trong lúc vận chuyển, chúng di chuyển một đoạn rồi nghỉ lại để dò đường, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm đối tượng này đã bị cơ quan Công an triệt phá thành công.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).