Giáo viên Trung Quốc live stream giảng bài cho học sinh ở nhà vì ô nhiễm

TPO - Vì môi trường quá ô nhiễm, nhiều trường học ở Trung Quốc đã đóng cửa trường học, cho phép học sinh ở nhà. Lo sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học bài, các giáo viên đã tận dụng ứng dụng điện thoại live stream (quay video trực tiếp lên mạng xã hội) để giảng dạy từ xa.
Giáo viên Trung Quốc live stream giảng bài cho học sinh ở nhà vì ô nhiễm ảnh 1

Tuần này, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã đạt đến mức “báo động đỏ”, với hiện tượng sương mù bao trùm nhiều thành phố lớn. Trước vấn nạn này, chính quyền địa phương nhiều nơi đã đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học.

Giáo viên Trung Quốc live stream giảng bài cho học sinh ở nhà vì ô nhiễm ảnh 2

Lo sợ tình hình thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ tiếp thu bài vở của học sinh, các giáo viên ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã nghĩ ra phương pháp dạy học từ xa mới. Đó là live stream bài giảng lên mạng xã hội, tờ Shaanxi Daily đưa tin.

Giáo viên Trung Quốc live stream giảng bài cho học sinh ở nhà vì ô nhiễm ảnh 3

Nhờ phương pháp này, học sinh ở đây vẫn có thể nghe giảng theo thời khoá biểu mà không phải ra đường trong lúc ô nhiễm không khí đe doạ sức khoẻ.

Giáo viên Trung Quốc live stream giảng bài cho học sinh ở nhà vì ô nhiễm ảnh 4

Đây được đánh giá là một phương pháp dạy học hiệu quả trong điều kiện hiện tại ở Trung Quốc.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.