Giáo viên Đắk Lắk tố chọn sách giáo khoa bị ‘làm luật’, 'bình mới rượu cũ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Lắk đang chờ UBND tỉnh phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cấp tỉnh năm học 2022-2023. Cũng trong thời gian này xuất hiện đơn thư tố cáo việc chọn SGK năm học trước không khách quan, giáo viên bị ép, có việc “làm luật” để chọn sách của một nhà xuất bản.

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn thư đề tên “đại diện giáo viên Đắk Lắk” phản ánh việc chọn SGK tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022 có bất cập, “làm luật”, “bình mới rượu cũ”.

Cụ thể, theo Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), mỗi địa phương có quyền chọn một hoặc nhiều bộ sách. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk có nhiều bộ sách của các nhà xuất bản khác không được lựa chọn, mặc dù Phòng GD&ĐT đã tổ chức cho các trường lựa chọn theo nguyện vọng của giáo viên. Trong đó, sách tiếng Anh có 8 bộ thì lớp 1, lớp 2 chỉ chọn 1 bộ, cấp trung học cơ sở chọn 2/8 bộ. Việc này khiến nhiều trường chọn các bộ sách khác mà không được học. "Chương trình đổi mới giáo dục nhưng chỉ chọn 1 bộ sách thì chỉ là “bình mới, rượu cũ”"- đơn phản ánh.

Ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị cũng nhận được đơn thư nặc danh phản ánh vụ việc trên. Phía Sở đã giao thanh tra xác minh theo quy định. Ông Hiệp khẳng định việc chọn SGK của tỉnh Đắk Lắk năm học qua đã thực hiện rất chặt chẽ, khách quan theo quy định.

Theo lãnh đạo sở GD&ĐT Đắk Lắk, việc lựa chọn SGK năm học 2021-2022 có những ý kiến trái chiều không riêng tỉnh Đắk Lắk mà nhiều địa phương khác. Sở dĩ, có nơi không được dạy bộ sách mình chọn vì quyền quyết định thuộc về UBND tỉnh, thay vì thẩm quyền là các nhà trường như quy định tại Thông tư 01 năm 2020.

Theo ông Hiệp, trước khi UBND tỉnh đưa ra quyết định cuối cùng về các bộ SGK cho toàn tỉnh, cấp cơ sở (Phòng GD&ĐT) sẽ tổ chức lựa chọn trước; sau đó UBND tỉnh phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh để quyết định.

Theo lãnh đạo này, việc lựa chọn SGK của Đắk Lắk căn cứ vào 3 nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông; tiêu chí khác (nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú…).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin thêm, cán bộ giáo viên tham gia vào hội đồng chọn sách là những người có kinh nghiệm, uy tín. Trong Hội đồng chọn SGK cấp tỉnh cũng đảm bảo tính vùng miền, 15 huyện, thị xã, thành phố đều có giáo viên đại diện để đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng.

Đắk Lắk cũng đang lựa chọn SGK năm học 2022-2023 cho khối lớp 3,7 và 10. Việc lựa chọn sách ở cấp cơ sở đã hoàn tất, Sở GD&ĐT đang chờ UBND tỉnh phê duyệt Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh. Theo Phó Giám đốc Đỗ Tường Hiệp, quá trình lựa chọn sách năm học này, Sở cũng sẽ rút kinh nghiệm, ghi nhận những ý kiến đóng góp, điều chỉnh trong quyền hạn, chức năng của mình.

MỚI - NÓNG