Giao trả xe máy bị mất cắp cho du khách Pháp

Công an giao trả xe cho 2 du khách Pháp.
Công an giao trả xe cho 2 du khách Pháp.
TPO - Ngày 8/1/2016, Công an TP.Kon Tum cho biết vừa tổ chức giao trả xe máy bị mất cắp cho 2 du khách người Pháp.

Trước đó, ngày 6/1/2016  anh Charneau Sebastien (SN 1981) và anh Michaen Mael (SN 1982) đi xe máy hiệu Nouvo màu đen đến khu vực nhà Rông Kon Klor (P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) để tham quan chụp ảnh lưu niệm. 

Sau đó họ để xe máy tại đây và đi bộ ra cầu treo Kon Klor cạnh đó để tiếp tục chụp ảnh. Khi quay lại thì xe đã bị kẻ gian lấy mất.

Nhận được tin báo mất xe lúc 21 giờ cùng ngày, Công an phường Thắng Lợi ngay trong đêm đã rà soát, điều tra. 

Qua đó phát hiện 3 đối tượng đi trên một xe máy hiệu Nouvo màu đen như miêu tả của 2 nạn nhân, đang lưu thông trên đường Bắc Kạn thuộc phường. 

Khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng đã bỏ xe chạy trốn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.