“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí

SVVN - Lấy cảm hứng từ hình ảnh mâm ngũ quả ngày Tết quen thuộc, bộ ảnh độc đáo mang tên "Giao" đã nhận được hàng trăm lượt yêu thích và chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.   
"Liveshow Kịch" là chuỗi sự kiện vì cộng đồng ra đời với mong muốn đem lại một chương trình văn hóa - nghệ thuật về chủ đề Tết. Đây là chuỗi sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đội Văn nghệ Xung kích của Nhà trường thực hiện.

Trước khi diễn ra sự kiện chính mang tên "Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa", Ban tổ chức đã trình làng một bộ ảnh vô cùng ấn tượng lấy cảm hứng từ mâm ngũ quả ngày Tết.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 1 Mâm ngũ quả ngày Tết đã được tái hiện vô cùng độc đáo và sáng tạo qua bộ ảnh "Giao".

Mâm ngũ quả từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Những sản vật được lựa chọn kĩ lưỡng để trưng bày trong mâm ngũ quả chính là kết tinh của năm loại trái cây tinh túy nhất thiên nhiên đất trời. Nó chứa đựng bao công sức, mồ hôi và nước mắt của những người dân lao động kính dâng lên tổ tiên, thánh thần trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

Tượng trưng cho tấm lòng biết ơn, hiếu kính với bề trên và những thành quả đạt được trong năm cũ, mâm ngũ quả luôn là một phần không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Mỗi vùng miền đều được thiên nhiên ban tặng những sản vật độc đáo riêng dẫn tới sự đa dạng trong việc lựa chọn trái cây dâng lên các bậc bề trên. Song, mâm ngũ quả thường được sắp xếp đầy đủ năm loại hoa quả với những màu sắc khác nhau, tượng trưng cho mong muốn, khát vọng về một năm mới: an khang, thịnh vượng, may mắn, đủ đầy…

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 2 Trái thanh long mang ước vọng về sự may mắn, phát tài phát lộc đã được người mẫu thể hiện khéo léo qua sắc tím của chiếc áo dài truyền thống.

Thanh long không chỉ mang một cái tên đẹp mà còn biểu tượng cho rồng mây hội tụ, phát tài phát lộc. Đằng sau trái thanh long hồng hào, thơm ngọt là những ước mong về sự may mắn, thuận buồm xuôi gió trong năm mới.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 3 Khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống với màu đỏ bắt mắt, người mẫu đã hóa thân vào hình ảnh trái ớt đỏ tươi, tràn đầy sức sống - màu đỏ của sự may mắn, tài lộc.

Để thể hiện sự nhiệt huyết khi bước sang năm mới, các gia đình thường lựa chọn những trái ớt đỏ tươi bắt mắt. Màu đỏ của ớt đã dần trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mâm ngũ quả của người Việt.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 4  Với sự thể hiện tinh tế và chỉn chu của ekip, hình ảnh trái bưởi tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn trong cuộc sống đã được thể hiện rất ấn tượng và thành công.

Những trái bưởi căng tròn, mát ngọt không chỉ tượng trưng cho một năm mới an khang, thịnh vượng mà còn thể hiện mong muốn cho sự viên mãn, mạnh khỏe, bình an đến với tất cả thành viên trong gia đình.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 5 Hình ảnh nải chuối được diễn tả qua chiếc áo dài màu xanh ngọc đầy quý phái, mang hi vọng về năm mới phát tài, phát lộc.

Nải chuối mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng đặc biệt, vừa như bàn tay ngửa lên hứng lấy phúc lộc, may mắn, vừa thể hiện hình ảnh con cháu quây quần, bao bọc lẫn nhau cùng đón năm mới sum vầy, đầm ấm. Đồng thời, những quả chuối đầy đặn, xanh mướt cũng đem lại hy vọng về một năm mới suôn sẻ, phát đạt.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 6 Màu cam tươi sáng trên chiếc áo dài tượng trưng cho trái quýt - loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết, mang tới hy vọng về sự tiến bộ trong học tập và thăng tiến trong công việc.

Từ lâu, những trái cam, quýt đã xuất hiện trên bàn thờ gia tiên của người Việt với ý nghĩa mang lại sự suôn sẻ trong công việc và mong muốn con cháu trong gia đình thi cử thuận lợi, thành công mỹ mãn.

“Giao” – Tinh hoa văn hóa Việt trong bộ ảnh Tết của sinh viên Báo chí ảnh 7 Mỗi diễn viên đều được hoá thân thành một loại trái cây khác nhau với nét đặc trưng riêng cùng những ý nghĩa vô cùng độc đáo.

Nói về quá trình thực hiện bộ ảnh, anh Kim Tùng chia sẻ: "Anh nghĩ điều khó khăn nhất chính là việc tạo dáng và điều chỉnh biểu cảm của mẫu sao cho thể hiện tốt tinh thần của mỗi loại quả."

Năm loại trái cây được bày trí trong mâm ngũ quả vừa tượng trưng cho sự hòa hợp giữa con người với đất trời, vừa nói lên những nét riêng của từng loại trái cây trong thiên nhiên. Và con người cũng vậy, mỗi người là một cá thể mang những đặc điểm, tính cách riêng biệt, cùng nhau tạo nên cuộc sống muôn màu với nhiều điều thú vị để khám phá, học hỏi và hoàn thiện chính mình.

Đây cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa được gửi gắm qua bộ ảnh “Giao” - một sản phẩm nằm trong chuỗi sự kiện vì cộng đồng “Liveshow Kịch 2021 - Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa”.

Diễn ra từ ngày 18/12/2020 - 26/01/2021, chương trình nghệ thuật "Liveshow Kịch 2021 - Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một sân khấu kịch đầy ấn tượng cùng nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ. 

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.